Từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế mưa to: nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi và ngập lụt

(VOH) - Trong thời gian qua ở các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Tổng lượng mưa trong 3 giờ qua (12-14h) ở một số nơi như sau: Chợ Tràng 65mm, Hưng Nguyên 37,8mm, Vinh 33,2mm (Nghệ An); Hòa  Hải 94,4mm, Hương Vĩnh 56,8mm, Đồn Biên phòng 571 54,6mm, Sơn Lộc 54,4mm, Đức Bồng 51,2mm (Hà Tĩnh); Dân Hóa 46mm, Hóa Thanh 38,4mm (Quảng Bình), Vĩnh Ô 62mm, Hướng Sơn 49,2mm, Tà Rụt 40mm, Hướng Hiệp 35,8mm (Quảng Trị), Hương Nguyên 20mm.

Mưa lớn, thủy điện Hố Hô xả 3 cửa với lưu lượng nước 1.460m3/s

Mưa lớn, thủy điện Hố Hô xả 3 cửa với lưu lượng nước 1.460m3/s -Ảnh: TTO

Cảnh báo: Trong 1-3 giờ tới, ở khu vực các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế cục bộ vẫn tiếp tục có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Trong 3-6 giờ tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập lụt tại vùng trũng thấp các tỉnh trên, đặc biệt tại các huyện: 
          Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao tại huyện: 
          - Tỉnh Nghệ An: Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu
          - Tỉnh Hà Tĩnh: Vũ Quang, Hương Khê, Hương Sơn
          - Tỉnh Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Bố Trạch
          - Tỉnh Quảng Trị: Hướng Hóa, Đăkrông
          - Tỉnh Thừa Thiên Huế: A Lưới, Nam Đông
          Nguy cơ ngập lụt cao tại huyện: 
          - Tỉnh Nghệ An: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Tp. Vinh
          - Tỉnh Hà Tĩnh: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên
          - Tỉnh Quảng Bình: Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch, Lệ Thủy
          - Tỉnh Quảng Trị: Hải Lăng, Tp. Đông Hà, Tx. Quảng Trị
          - Tỉnh Thừa Thiên Huế: TP. Huế, Phong Điền

Cũng trong sáng nay, do lượng mưa đầu nguồn đổ về khá lớn, nên từ 8 giờ sáng, thủy điện Hố Hô (tỉnh Hà Tĩnh) đã xả lũ 3 cửa tràn với với lưu lượng 1.460m3/s. 
Trước diễn biến mưa lũ, huyện Hương Khê (Hà Tỉnh) đã cho 26.000 học sinh nghỉ học do một số nơi thuộc vùng hạ du đã bị ngập lụt, một số xã bị chia cắt.