Hiền Hồ: Nữ ca sĩ tài sắc vẹn toàn và hành trình thoát mác 'mầm non giải trí'

(VOH) - Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca truyền cảm nhưng mỗi lần đi show Hiền Hồ đều nhận phải ý kiến trái chiều của khán giả, cho rằng cô thiếu sự hoạt ngôn và khá nhạt nhòa.

Ghi dấu ấn tại The Voice 2017 và giành được danh hiệu Á quân, Hiền Hồ gây chú ý bởi vẻ ngoài xinh xắn cùng giọng hát truyền cảm. So với dàn thí sinh năm ấy, Hiền Hồ được cho là thành công nhất trong con đường âm nhạc. Với hàng loạt hit Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Em Của Ngày Xưa Khác Rồi, Đừng Nói Tôi Điên... Hiền Hồ đã nhanh chóng được khán giả nhớ mặt gọi tên và được đặt cho danh hiệu "nữ hoàng hát hit". 

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Sau khi nổi tiếng, Hiền Hồ nhanh chóng trở thành cái tên được nhiều chương trình săn đón. Mặc dù hoàn hảo về cả ngoại hình lẫn tài năng nhưng cô nàng luôn gây tranh cãi mỗi khi đi show vì thiếu hoạt ngôn và e dè. Thế nên, mọi người luôn mong Hiền Hồ hãy phát huy tính giải trí và thêm chút "mặn mà" khi tham gia show. Vậy Hiền Hồ là ai? Tại sao Hiền Hồ luôn bị gọi là "nhạt"? Hãy cùng tìm hiểu thêm một số thông tin của giọng ca gốc Buôn Ma Thuột này.

Hiền Hồ là ai?

Hiền Hồ tên thật là Hồ Thị Hiền, cô sinh năm 1997. Để có được thành công như ngày hôm nay, Hiền Hồ đã phải nỗ lực rất nhiều trong quá khứ. Cô đã sống tự lập từ năm 14 tuổi vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Thời gian ấy, cô phải vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống chứ không nghĩ đến chuyện ca hát. Hiền hồ làm việc tại một quán cà phê, khi có đoàn văn nghệ đến diễn, cô chỉ biết âm thầm thưởng thức. Sau khi khách ra về, cô đã xin ban nhạc cho mình được hát và từ ấy niềm đam mê với âm nhạc ngày lớn dần.

VOH-tieu-su-hien-ho-2

Hiền Hồ từng tham gia vào nhiều cuộc thi khác như Tiếng Hát Truyền Hình, X-Factor nhưng cô mới thực sự tỏa sáng tại The Voice 2017. Tại The Voice 2017, Hiền Hồ khiến cả trường quay bùng nổ với bản mashup ấn tượng Lặng Thầm Một Tình Yêu Wrecking Ball của Miley Cyrus. Cô gái nhỏ với chất giọng nội lực đã chinh phục được đông đảo khán giả.

Một số ca khúc làm nên tên tuổi của Hiền Hồ như Rồi Người Thương Cũng Hóa Người Dưng, Em Của Ngày Xưa Khác Rồi, Đường Nói Tôi Điên. Đặc biệt, trong năm 2019, ca khúc Cưới Nhau Đi được kết hợp giữa Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn đã nhanh chóng "phá đảo" các bảng xếp hạng và phủ sóng rộng rãi.

Hiền Hồ của năm 2020

Ra mắt MV được đầu tư khủng Gặp Nhưng Không Ở Lại kết hợp cùng Vương Anh Tú

Khoảng cuối năm 2020, Hiền Hồ đã chính thức trở lại đường đua âm nhạc sau thời gian dài vắng bóng với ca khúc Gặp Nhưng Không Ở Lại. Ca khúc lần này là một bản ballad ngọt ngào, do nhạc sĩ Vương Anh Tú sáng tác dành cho cô sau bản hit Em Ngày Xưa Khác Rồi. Đặc biệt, MV còn được thực hiện bởi đạo diễn Kawaii Tuấn Anh nên người xem có thể yên tâm về mặt hình ảnh. 

 

Thành công rực rỡ ở tuổi 23, tự tậu xe ô tô cho riêng mình

Được công chúng bắt đầu nhớ đến từ cuộc thi The Voice 2017, tính đến nay Hiền Hồ đã trải qua 3 năm lăn lộn trong showbiz. Đối với nhiều người, con số 3 năm vốn dĩ không hề dài nếu muốn tìm được chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả. Tuy nhiên, với “năng suất” hoạt động vô cùng năng nổ, liên tục cho ra mắt sản phẩm mới và tham gia những gameshow truyền hình, Hiền Hồ thật sự đã trở thành một cái tên thu hút sự chú ý mỗi khi xuất hiện ở thời điểm hiện tại.

Quả thật, hiếm có ca sĩ nào trong showbiz Việt lại chăm chỉ hoạt động được như Hiền Hồ. Trong một năm, cô có thể cho ra mắt từ 2-3 sản phẩm và ca khúc nào cũng tạo được tiếng vang nhất định. Cùng với đó, Hiền Hồ cũng rất tích cực tham gia các chương trình giải trí, dù thời gian đầu thường bị nhận xét là nhạt nhòa nhưng càng về sau, cô càng chứng minh cho mọi người thấy rằng mình là một nhân tố có thể mang đến một làn gió mới mẻ cho khán giả truyền hình.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Có lẽ cũng chính vì hoạt động tích cực sau khoảng thời gian dài nên trong năm 2020 này, Hiền Hồ đang cần được nghỉ ngơi, dưỡng sức lấy lại phong độ, chuẩn bị cho chặng đường đua kế tiếp. Theo đó, vào tháng 2/2020, Hiền Hồ chia sẻ những hình ảnh đầy giản dị, gần gũi của mình bên cạnh sư cô khi tìm về với cửa Phật. Theo như chia sẻ, Hiền Hồ đã dành thời gian lên Đà Lạt để “ở ẩn”, tránh xa những thị phi của showbiz.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Hiền Hồ cũng khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi chính thức gia nhập hội sao Việt sở hữu xe Mercedes-Benz sang chảnh. Cụ thể, nữ ca sĩ đã có thể tự thưởng cho bản thân một chiếc Mercedes-Benz S450L Luxury trị giá 4,969 tỷ đồng. Dòng xe này sở hữu vẻ ngoài đẹp mắt, sang xịn cùng nhiều tính năng vô cùng vượt trội. Có thể nói rằng ở tuổi 23, Hiền Hồ đang gặt hái được những thành công mà bao nhiêu người mơ ước.  

VOH-tieu-su-hien-ho-1

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Con đường chạm đến thành công của Hiền Hồ

2011-2014: Tình yêu âm nhac bắt đầu nhen nhóm trong trái tim Hiền Hồ

Hiền Hồ sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em ở vùng quê nghèo của Buôn Mê Thuột. Hoàn cảnh gia đình của cô không thuộc dạng hộ nghèo nhưng cũng không quá giàu có, chỉ vừa vặn đủ ăn. Nhưng vì ba mất sớm (lúc Hiền Hồ 5 tuổi), nên mẹ của cô đã phải một mình cáng đáng mọi việc, chăm lo nuôi nấng cho 6 người con.

Sau này, khi các anh chị đã lớn và tản ra đi làm ở nhiều nơi, Hiền Hồ cũng xin phép mẹ được lên thành phố Buôn Mê Thuột để vừa đi học văn hóa, vừa làm thêm kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Ban ngày, Hiền Hồ đi làm phục vụ ở phòng trà, ban đêm đi học tại trường Văn hóa Nghệ Thuật Buôn Mê Thuột. Tại nơi làm việc, cô có cơ hội được nghe các ban nhạc và nghệ sĩ trình diễn, thỉnh thoảng, Hiền Hồ còn xin các anh trong ban nhạc cho mình được hát thử sau khi khách về hết. Cũng chính nhờ việc được tiếp xúc nhiều với âm nhạc nên niềm đam mê ca hát của cô cũng bắt đầu được nhen nhóm, tạo tiền đề cho những bước ngoặt của sự thành công sau này.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

2015-2016: Hiền Hồ và những tháng ngày chật vật ở Sài Gòn để tìm cho mình một lối đi

Hiền Hồ bắt đầu đặt những bước chân đầu tiên trên con đường ca hát từ năm 2015, khi cuộc thi Tiếng hát truyền hình tổ chức tuyển sinh ở Buôn Mê Thuột. Được bạn bè động viên, Hiền Hồ đăng ký dự thi nhưng không nghĩ rằng mình sẽ trúng tuyển và có cơ hội vào TPHCM để tham dự vòng chung kết. Cuối cùng, Hiền Hồ đã xuất sắc vượt qua nhiều thí sinh và giành được giải nhất ở dòng nhac nhẹ. Giải thưởng này cũng góp phần giúp cô có thêm động lực để theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Nữ ca sĩ quyết định chuyển hồ sơ lên TPHCM để vừa đi học văn hóa, vừa học nhạc và đi hát ở các phòng trà để kiếm thêm thu nhập. Thời gian đầu, dù chỉ nhận được mức cát-sê 150.000 khi hát cả chục bài nhưng Hiền Hồ vẫn vui vẻ vì vẫn có khán giả xem cô biểu diễn.

Đến năm 2016, Hiền Hồ tham dự cuộc thi X-Factor (Nhân tố bí ẩn) để tìm kiếm thêm cơ hội cho chính mình. Tuy nhiên, thời điểm đó Hiền Hồ vẫn còn khá non nớt về kĩ thuật lẩn thanh nhạc nên đã không thể gây ấn tượng nhiều với công chúng.  

VOH-tieu-su-hien-ho-1

2017: Hiền Hồ đạt Á quân The Voice, trở thành hiện tượng với “Em ngày xưa khác rồi”

Sau nhiều năm bôn ba ở Sài Gòn và thử sức qua nhiều cuộc thi như Tiếng hát truyền hình, Nhân tố bí ẩn nhưng vẫn chưa thật sự tạo được dấu ấn, Hiền Hồ vẫn không hề bỏ cuộc mà vẫn luôn nung nấu trong lòng mình niềm đam mê âm nhạc. Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, năm 2017 được xem là một bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Hiền Hồ khi cô đăng ký tham gia cuộc thi The Voice và xuất sắc giành được ngôi vị Á quân.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Tuy nhiên, mọi thứ dường như vẫn chưa thật sự suông sẻ với Hiền Hồ khi cô vướng vào ồn ào tình cảm với Soobin Hoàng Sơn, bị hàng nghìn fan hâm mộ của nam ca sĩ liên tục chỉ trích. Giữa thời điểm còn đang hoang mang chưa biết làm thế nào để tạo được dấu ấn riêng trên con đường ca hát chuyên nghiệp, Hiền Hồ lại bị scandal tình cảm “dập tơi tả”, đến mức khủng hoảng tinh thần và thậm chí là muốn bỏ nghề.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Tuy nhiên, nhờ sự động viên của bạn bè và người hâm mộ, Hiền Hồ đã vượt qua được dư luận và chính thức cho ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tay mang tên Em ngày xưa khác rồi. Dù không chính thức khẳng định nhưng nhiều người cho rằng ca khúc này cũng chính là lời tuyên bố của Hiền Hồ về việc bản thân sẽ trở lại mạnh mẽ hơn, không còn là cô gái yếu đuối, dễ dàng từ bỏ như trước đây nữa.

Ca khúc có giai điệu ballad nhẹ nhàng nhưng lại mang thông điệp vô cùng tích cực, cùng với đó là giọng hát đầy cảm xúc của Hiền Hồ đã nhanh chóng nhận được sự đón nhận nhiệt tình của các bạn trẻ. Dù là ca khúc đầu tay, mọi thứ còn khá giản đơn và chưa thật sự chuyên nghiệp nhưng Em ngày xưa khác rồi đã giúp Hiền Hồ đạt được thành công ngoài mong đợi. Không chỉ nhận được các khán giả truyền tai nhau nghe, MV ca khúc đến nay cũng đã đạt được 77 triệu lượt xem trên Youtube.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

2018: Hiền Hồ hoạt động hết công suất và thu về cho mình loạt thành tích triệu view

Sau khi xuất sắc giành ngôi vị Á quân tại cuộc thi The Voice 2017 và đạt được thành công ngoài mong đợi với Em ngày xưa khác rồi, Hiền Hồ tiếp tục chăm chỉ chạy show, sống tiết kiệm để có thể đủ tiền thực hiện những sản phẩm âm nhạc chất lượng tiếp theo. Tháng 4/2018, nữ ca sĩ chính thức cho ra mắt MV Rồi người thương cũng hóa thành người dưng. Phần lời của ca khúc được Hiền Hồ viết từ chính cảm xúc có thật trong chuyện tình cảm mà cô trải qua.

Với giọng hát mặn mà, da diết của Hiền Hồ cùng những câu hát như đáng nói đúng nỗi lòng người nghe, Rồi người thương cũng hóa thành người dưng đã thu được hàng triệu lượt nghe trên các trang nhạc trực tuyến. Đến nay, MV bài hát được đạt được 116 triệu lượt xem trên Youtube, một thành tích mà không phải ai cũng có được ngay từ những sản phẩm đầu tay của mình.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Nửa năm sau đó, Hiền Hồ tiếp tục cho ra mắt ca khúc Đừng nói tôi điên nói về những cảm xúc ngổn ngang của một cô gái trẻ sau chuyện tình tan vỡ. Đặc biệt, trong MV lần này, Hiền Hồ đã mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ với mái tóc ngắn đầy cá tính, tôn lên vẻ đẹp xinh xắn như búp bê của mình. Dù ra mắt cùng thời điểm với hàng loạt cái tên đình đám khác như: Hongkong1 (Nguyễn Trọng Tài), Như lời đồn (Bảo Anh), Thằng điên (JustaTee, Phương Ly),… Đừng nói tôi điên của Hiền Hồ vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng. Ca khúc hiện đang sở hữu hơn 25 triệu lượt xem trên Youtube.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Với năng suất hoạt động liên tục và những thành công đạt được, Hiền Hồ đã chính thức vượt qua nhiều đàn anh đàn chị, kể cả giới Indie hay Underground để trở thành người chiến thắng giải Nghệ sĩ mới của năm tại Zing Music Award 2018. Đây được xem là một thành quả rất có ý nghĩa và Hiền Hồ xứng đáng được nhận sau những tháng ngày lao động miệt mài và nghiêm túc.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

2019: Hiền Hồ “lột xác” với MV “Cần xa” nhưng lại gây tranh cãi vì nghi vấn đạo nhái

Tháng 4/2018, Hiền Hồ khiến người hâm mộ không khỏi xôn xao, bàn tán khi phát hành MV Cưới nhau đi kết hợp cùng nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Ca khúc này cũng đánh dấu lần đầu tiên Hiền Hồ kết hợp cùng một giọng ca khác sau nhiều sản phẩm solo của mình. Sự kết hợp của hai giọng ca thuộc hàng “khủng” Vpop với màu giọng độc đáo, đầy nội lực đã thu hút nhiều sự chú ý của công chúng.

Bên cạnh giai điệu hết sức ngọt ngào, cùng những ca từ vô cùng dễ thương, Cưới nhau đi còn khiến người xem không ngừng “quắn quéo” trước những cảnh quay tình tứ giữa Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn. Hình ảnh Hiền Hồ xinh xắn như búp bê trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, đứng bên cạnh là chàng hoàng tử điển trai Bùi Anh Tuấn trong bộ vest đen lịch lãm khiến ai nấy cũng phải xuýt xoa vì quá đẹp đôi. Đặc biệt, cũng sau lần hợp tác quá ăn ý này mà tin đồn hẹn hò giữa Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn cũng bắt đầu trở nên rầm rộ sau đó.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Nếu không bàn đến những ồn ào về chuyện tình cảm, Hiền Hồ luôn là cái tên được khán giả yêu mến bởi những sản phẩm âm nhạc chất lượng, văn minh, không chiêu trò đạo nhái. Tuy nhiên, khi trở lại với MV Cần xa vào tháng 8/2019, Hiền Hồ liên tục bị “réo gọi” vì những tranh cãi liên quan tới tiêu đề nhạy cảm, vũ đạo phản cảm cùng giai điệu bị cho là đạo nhái.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Nếu như trước đó, Hiền Hồ đã luôn gắn liền với những ca khúc ballad nhẹ nhàng, tình cảm nhưng vẫn không quá nặng nề, đau khổ thì Cần xa chính là một bước “lột xác” ngoạn mục của Hiền Hồ về cả tạo hình lẫn phong cách âm nhạc. Tuy nhiên, thay vì được ủng hộ và đón nhận, Hiền Hồ lại dần đánh mất đi hình ảnh đầy thiện cảm của mình trong mắt công chúng. Chính vì vậy nên so với nhiều sản phẩm trước đây, Cần xa được xem như một sự cố đáng tiếc trong sự nghiệp âm nhạc của Hiền Hồ.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Đến tháng 11/2019, Hiền Hồ trở lại với dòng nhạc ballad quen thuộc qua ca khúc Có như không có – Một sáng tác của nhạc sĩ Đạt G. Đối với ca khúc này, Hiền Hồ đã dành rất nhiều thời gian để chuẩn bị và đặt trọn cảm xúc của mình trong quá trình thu âm. Vì vậy nên dù vẫn là một ca khúc mang giai điệu ballad quen thuộc, nhưng Hiền Hồ đã thật sự cho khán giả thấy được sự trưởng thành của mình trong cách hát. Với sự đầu tư và nghiêm túc của mình, Hiền Hồ cũng dần lấy lại được thiện cảm và sự ủng hộ của khán giả sau sự cố ồn ào với Cần xa trước đó.

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Hiền Hồ phẫu thuật thẩm mỹ: "Tôi không ngại phẫu thuật thẩm mỹ, đẹp hơn có gì là xấu"

Dù sở hữu gương mặt xinh xắn trước khi nổi tiếng, nhưng những hình ảnh trong quá khứ của Hiền Hồ khiến cô dính nghi án phẫu thuật thẩm mỹ vì ngoại hình khá khác biệt so với trước kia. Ngày trước, Hiền Hồ không sở hữu sống mũi cao dọc dừa, mũi tẹt và môi khá mỏng. Nhiều người cho rằng Hiền Hồ đã bơm môi và chỉnh sửa một chút ở phần mũi.

VOH-tieu-su-hien-ho-3

Tuy nhiên trước đó, Hiền Hồ đã thẳng thắn cho biết cô không ngại phẫu thuật thẩm mỹ. "Nhưng đâu quan trọng, vấn đề là tôi không hề ngại chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Thay đổi để đẹp hơn thì có gì là xấu? Tôi đang muốn sửa mũi cho cao hơn, chỉ vì bận nên chưa làm. Mẹ tôi ngăn, bảo nếu sửa thì sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà. Bà bảo mũi tôi vậy là vừa rồi, cao hơn nữa thì trông dữ lắm. Nhưng tính tôi thích là làm", Hiền Hồ từng tiết lộ. Hay cô từng khẳng định: "Em hoàn toàn chưa từng phẫu thuật thẩm mỹ. Em chỉ niềng và tẩy trắng răng. Em nghĩ do mình đã tìm được lối trang điểm phù hợp hơn".

VOH-tieu-su-hien-ho-4

Xem thêm: Bị Trường Giang tố 'đã từng cắt mắt', Hiền Hồ vội lên tiếng phủ nhận tại Giọng Ải Giọng Ai

Hiền Hồ và Miu Lê, chẳng phải họ hàng nhưng lại giống nhau đến lạ

"Bản sao Miu Lê' là cái tên quen thuộc mà mọi người thường dùng để gọi Hiền Hồ. Không chỉ giống mỗi Miu Lê, giọng ca sinh năm 1997 còn được nhận xét giống với đàn chị Tóc Tiên, Angela Phương Trinh hay Trà My Idol.

Sở dĩ Hiền Hồ được cho là "bản sao của Miu Lê" là do cả hai đều sở hữu mái tóc tém, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt mơ màng. Thậm chí, một số người còn cho rằng giọng hát của Hiền Hồ cũng giống với Miu Lê.

VOH-tieu-su-hien-ho-5

Tuy nhiên, khi bị so sánh với Miu Lê, Hiền Hồ đã vui vẻ cho biết: "Được so sánh với người nổi tiếng mà toàn những người đẹp thì cũng thích lắm, nhưng hy vọng sắp tới ở The Voice, mọi người có thể nhìn em và biết đó là Hiền Hồ".

Hiền Hồ và những scandal tình ái ồn ào

Hiền Hồ và Soobin Hoàng Sơn: cú sốc lớn nhất sự nghiệp, một mình vượt qua dư luận

Bước ra từ The Voice 2017, trong lúc đang tìm chỗ đứng trong showbiz Hiền Hồ bất ngờ vướng vào scandal hẹn hò với Soobin Hoàng Sơn. Hình ảnh thân thiết cả hai được bắt gặp tại rạp chiếu phim đã trở thành tâm điểm của dư luận. Sau khi scandal nổ ra, Soobin Hoàng Sơn đã lên tiếng xin lỗi người hâm mộ và cho biết cả hai có thời gian tìm hiểu nhau. Sự việc này đã khiến cho Hiền Hồ hứng chịu nhiều búa rìu dư luận khi người hâm mộ của Soobin cho rằng cô chính là người đứng sau việc này để đánh bóng tên tuổi. Trước áp lực dư luận, nữ ca sĩ trẻ rơi vào khủng hoảng tinh thần, thậm chí stress đến mức muốn bỏ nghề.

VOH-tieu-su-hien-ho-6

Tuy nhiên, cô đã mạnh mẽ vượt qua biến cố bằng cách vùi mình vào công việc và đột phá với bản hit Em Ngày Xưa Khác Rồi. Sau tất cả cô cho biết mình đã không còn sợ hãi khi nhắc chuyện Soobin Hoàng Sơn. "Cũng như bao tình yêu khác, hai người yêu nhau đến khi không hợp nữa thì chia tay. Vết thương nào rồi cũng sẽ lành, chỉ có để lại sẹo hay không mà thôi. Vết thương đó của tôi không có sẹo, tôi chỉ bị sẹo về dư luận thôi", Hiền Hồ thoải mái chia sẻ.

Xem thêm: Soobin Hoàng Sơn bị soi loạt bằng chứng hẹn hò với bạn gái, hóa ra cặp đôi vẫn mặn nồng từ 2 năm qua

Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn: bị tố giả tạo nhưng đã mạnh mẽ đáp trả

Tháng 4/2019, sự kết hợp giữa Hiền Hồ và Bùi Anh Tuấn đã tạo ra siêu hit Cưới Nhau Đi công phá nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Vì quá tình cảm khi hợp tác với nhau nên cặp đôi trẻ lại bị nghi ngờ MV giả tình thật. Song, nhiều ý kiến từ người hâm mộ Bùi Anh Tuấn đã tố Hiền Hồ giả tạo và dựa hơn Bùi Anh Tuấn để PR thân.

VOH-tieu-su-hien-ho-7

Không còn yếu ớt chịu đựng như trước, Hiền Hồ đã lập tức đáp trả những lời lẽ cay nghiệt của anti-fan: "Làm gì cũng bị chửi... không biết sống sao cho yên. Hát cũng bị chửi, hát song ca cũng bị chửi, yêu cũng bị chửi... Hôm nay nghỉ lễ nên đi chơi đi, cho mình yên một ngày thôi được không. Năn nỉ đó".

Xem thêm: Hương Tràm chia sẻ về cuộc tình với Bùi Anh Tuấn: 'Cả hai từng khóc vì không giúp được gì cho nhau'.

Hiền Hồ và Anh Đức: liên tục được Trấn Thành "làm mai" nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức bạn bè

Chuyện Anh Đức liên tục bị bạn thân Trấn Thành "gả bán" có lẽ đã không còn xa lạ gì với công chúng. Trong số đó, Hiền Hồ cũng từng là đối tượng được Trấn Thành mai mối cho Anh Đức và cả hai còn được người hâm mộ nhiệt tình gán ghép. Đặc biệt, ông xã Hari Won còn "cáp kèo" thành công cho Anh Đức và Hiền Hồ đi ăn riêng với nhau khiến cư dân mạng "dậy sóng".

Trong những lần đầu có cơ hội hợp tác cùng Hiền Hồ, Anh Đức tỏ ra khá ngại ngùng, thậm chí run lẩy bẩy. Đặc biệt, nam diễn viên cũng thường xuyên dành những cử chỉ quan tâm đặc biệt dành cho giọng ca "Có như không có". Cùng với việc Anh Đức và Hiền Hồ thường xuyên được nhắc đến cùng với nhau đã khiến cho nhiều khán giả tưởng rằng cả hai đang hẹn hò nhau thật.

Tuy nhiên, chia sẻ về vấn đề này, Anh Đức cho biết giữa anh và Hiền Hồ vốn chỉ là bạn bè, anh em thân thiết chứ không hề hẹn hò như mọi người đồn đại. Thậm chí, nam diễn viên cũng tiết lộ rằng những khi đi ăn uống, xem phim, anh đều hạn chế ngồi cạnh Hiền Hồ vì không muốn cô bị soi mói. 

VOH-tieu-su-hien-ho-1

Xem thêm: Được Trấn Thành ‘chốt kèo’, Anh Đức chính thức có buổi ‘hẹn hò’ đầu tiên cùng Hiền Hồ

Hiền Hồ - "Mầm non giải trí" cần được "thêm gia vị" mỗi khi đi show

Trong khi nhan sắc, tài năng có thừa nhưng chính sự ngại ngùng, e dè của Hiền Hồ đã khiến cho cô nhận lấy vô số "gạch đá" từ cư dân mạng. Không biết vì tính cách nhút nhát, ngại giao tiếp với mọi người hay vì muốn giữ hình tượng mà hầu hết những chương trình có sự góp mặt của Hiền Hồ đều khiến người xem không mấy hài lòng. Đặc biệt, sự có mặt của cô trong các show thường bị khán giả nhận xét thẳng thắn là "nhạt nhẽo" hay "thiếu muối".

Hiền Hồ trong Running Man: Lên khắp các mặt báo vì... quá hiền và thiếu sự sinh động

Mới đây, khi tham gia chương trình Running Man bản Việt, Hiền Hồ đã tạo nên một làn sóng chỉ trích mạnh mẽ chỉ vì là người "thiếu muối" nhất hội. Dù biết rằng cô khá e dè khi tham gia vào các chương trình nhưng tại Chạy Đi Chờ Chi Hiền Hồ lại làm dấy lên tranh cãi về tính giải trí của nữ ca sĩ.

VOH-tieu-su-hien-ho-8

Rất nhiều bình luận của người hâm mộ Chạy Đi Chờ Chi phản đối về sự xuất hiện của Hiền Hồ, họ cho rằng cô kém nổi, không tương tác nhiều với mọi người nên cô bị gắn mác bình hoa di động.Vì đây là một chương trình hài hước, mọi người đều lăn xả và bất chấp hình tượng nhưng đến Hiền Hồ khán giả lại không thú vị như những người khác. Thậm chí, vì quá "thiếu muối" nên Trấn Thành đã đặt cho cô biệt danh thật lạ tai là "Hồ Con Rùa Rất Hiền".

Hiền Hồ trong Người Ấy Là Ai?: Nhạt đến nỗi Hương Giang cũng phải cạn lời

Trong tập 6 Người Ấy Là Ai? mùa 2, Hiền Hồ tham gia cùng với H'Hen Niê và Anh Tú. Trong khi H'Hen Niê tích cực giao lưu với ban cố vấn và đưa ra quan điểm của mình, còn Anh Tú thì đóng vai trò tạo bầu không khí hài hước với những phát ngôn thú vị thì Hiền Hồ vẫn chứng minh bản thân là một người "an tĩnh". 

Khi H'Hen Niê đặt ngay vấn đề với Trấn Thành: “Em có xem mấy tập của chương trình, rất thú vị, 1 ngày nào đó em muốn ngồi ghế nữ chính chứ không phải ghế này…”. Lập tức, ngồi kế bên, Hiền Hồ liền tiếp lời: “Em cũng giống chị H'Hen, cũng muốn ngồi ghế đó, em liên hệ với anh đúng không… à thôi em biết câu sau rồi!” – câu chốt hạ trước khi Trấn Thành kịp nhắc đến cái tên nào đó của Hiền Hồ khiến dàn khách mời cũng phải bật cười.

VOH-tieu-su-hien-ho-9

Đến lúc giơ bảng để nhận diện các chàng trai, mọi người đang phân tích xôn xao thì Hiền Hồ nhanh chóng nhận định “em không biết nhìn đàn ông đâu!” và liền đưa ngay bảng tím cho chàng trai này. Đến một chàng trai khác, Hiền Hồ tiếp tục khiến mọi người không thể bối rối hơn khi liên tiếp đưa bảng tím từ chàng trai này đến chàng trai khác. Tình cảnh này khiến Hương Giang phải thốt lên: “Hay mình thay Hiền bằng cây bằng lăng đi!”…

Hiền Hồ trong Nhanh Như Chớp Nhí: Phũ phàng với "anh trai mưa" Anh Đức

Hiền Hồ từng xuất hiện trong Tập 5 Nhanh Như Chớp Nhí cùng với Anh Đức. Vốn được ghép cặp từ lâu nhưng Hiền Hồ vẫn không khỏi bối rối trước "anh trai mưa" của mình. Thừa dịp cả hai xuất hiện cùng nhau, Trấn Thành tranh thủ trêu ghẹo họ. Trong khi Anh Đức hết lòng lên tiếng bên vực Hiền Hồ, giải thích vì cô sao hồi hộp thì Hiền Hồ chỉ biết cười trừ. Đặc biệt, khi Trấn Thành hỏi nữ ca sĩ có thích Anh Đức không, Hiền Hồ đã đáp trả lạnh lùng: "Không một tí luôn". Điều này như xát muối vào tim Anh Đức và khiến Trấn Thành cười không nhặt được mồm.

VOH-tieu-su-hien-ho-10

Hiền Hồ trong Nhanh Như Chớp: Bất ngờ được khen dễ thương

Trước làn sóng chỉ trích sau khi Hiền Hồ tham gia Running Man, cư dân mạng đã tìm lại chương trình Nhanh Như Chớp mà Hiền Hồ tham gia trước đó. Khác hẳn với hình ảnh "ngồi im như thóc" ở Chạy Đi Chờ Chi, Hiền Hồ được nhận xét là dễ thương với những phát ngôn hồn nhiên.

Dù bị gắn mác thiếu "mặn mà" nhưng có lẽ đó chính là bản chất của Hiền Hồ. Đồng thời, vì cô hiếm khi xuất hiện trong gameshow lại là "mầm non giải trí" nên cũng không thể thỏa sức "bung lụa" bởi biết đâu như vậy cô sẽ bị mọi người dị nghị. Dù không phải là "vựa muối" nhưng Hiền Hồ lại là "nhân tố bí ẩn" tạo nhiều cảm xúc thú vị trong chương trình. Sau khi bị mọi người góp ý vì kém nổi bật khi đi show, Hiền Hồ cũng cho biết cô sẽ cố gắng hơn, học cách hoạt ngôn. Hi vọng giọng ca sinh năm 1997 sẽ có sự đột phá hơn trong thời gian tới.

Xem thêm: