100% đại biểu HĐND TPHCM thông qua chủ trương lập Thành phố Thủ Đức

(VOH) - Chiều ngày 12/10, HĐND TPHCM tổ chức kỳ họp thứ 21. Dịp này, các đại biểu đã thông qua nghị quyết về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2019-2021.

Cụ thể, theo nghị quyết này, TPHCM sẽ nhập toàn bộ diện tích tự nhiên của 3 quận (2, 9, Thủ Đức) thành đơn vị hành chính mới, đặt tên là Thành phố Thủ Đức. Ngoài ra, HĐND TP tán thành việc nhập 19 phường tại các quận 2, 3, 4, 5, 10, Phú Nhuận thành các đơn vị hành chính mới. 

HĐND TPHCM biểu quyết tán thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính - Ảnh: TTO

Kỳ họp thứ hai mươi mốt diễn ra trong không khí nhân dân thành phố đang ra sức thi đua, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nội dung trọng tâm của kỳ họp là thông qua Nghị quyết sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố, giai đoạn 2019 - 2021. Bên cạnh đó là bàn về công tác nhân sự. Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch HĐND TPHCM phát biểu khai mạc: “Tôi tin các vị đại biểu HĐND sẽ phát huy trí tuệ tập thể, phân tích, phản biện và chỉ rõ những mặt hạn chế, tích cực của việc sắp xếp lại đơn vị hành chính”.

Trong phần thảo luận về tờ trình sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn của UBND TP, các đại biểu hoàn toàn thống nhất và cho rằng việc đổi mới bộ máy quản lý sẽ góp phần thúc đẩy sự phát triển của thành phố. “Tôi muốn nói đây là thời điểm thích hợp để chúng ta tiến hành việc sắp xếp để thành lập một mô hình chính quyền mới, thành phố trong lòng thành phố”, Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết.

Việc sáp nhập cụ thể như sau: Quận 2: nhập phường An Khánh và Thủ Thiêm thành phường Thủ Thiêm; nhập phường Bình Khánh và phường Bình An thành phường An Khánh. Quận 3: nhập phường 6, 7, 8 thành phường Võ Thị Sáu. Quận 4: nhập phường 2 và phường 5 thành phường 2; nhập phường 12 và 13 thành phường 13. Quận 5: nhập phường 12 và phường 15 thành phường 12. Quận 10: nhập phường 2 và phường 3 thành phường 2. Quận Phú Nhuận: nhập phường 11 và phường 12 thành phường 11; nhập phường 13 và phường 14 thành phường 13. HĐND TP giao UBND TP hoàn tất hồ sơ, đề án, báo cáo Bộ Nội vụ trình Chính phủ xem xét, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Tại kỳ họp, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm cho biết sau khi HĐND TP thông qua, UBND sẽ tiếp thu ý kiến hoàn chỉnh lại đề án trình Bộ Nội vụ. Sau đó Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị thẩm định liên bộ có sự tham gia của Bộ Tư Pháp rồi trình xin ý kiến thành viên Chính phủ. Sau khi Chính phủ thống nhất sẽ báo cáo Quốc hội, thông qua Ủy ban Pháp luật Quốc hội thẩm định. Trên cơ sở đó trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.  

HĐND TP.HCM cũng bỏ phiếu bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với các ông Lê Hồng Nam, Trần Thế Thuận và Đinh Minh Hiệp. Kỳ họp có sự tham dự của 87/101 đại biểu. Các đại biểu đã bỏ phiếu kín, kết quả thống nhất bầu chức danh ủy viên UBND TP khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 với các ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa - thể thao (tỉ lệ tán thành 86,13%), ông Đinh Minh Hiệp - Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn (tỉ lệ tán thành 86,13%), ông Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP (tỉ lệ tán thành 85,14%).

Dịp này, HĐND TP cũng bỏ phiếu tán thành miễn nhiệm chức danh ủy viên UBND TP.HCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021 đối với các ông Lê Đông Phong - nguyên giám đốc Công an TP, Trương Văn Lắm - nguyên giám đốc Sở Nội vụ và ông Nguyễn Phước Trung - nguyên giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn. Bà Phạm Quỳnh Anh - phó Ban Pháp chế HĐND TP được bầu làm trưởng Ban pháp chế HĐND TP.