263 tỷ đồng chăm lo Tết cho công nhân viên chức lao động

(VOH) - Chiều 17/2, Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức tổng kết công tác chăm lo Tết Nguyên đán 2017.

5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tết được nhận bằng khen của UBND TP

Kết quả nổi bật là có 686.900 công nhân viên chức lao động được chăm lo với tổng kinh phí hơn 263 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp và các cấp Công đoàn đã trao tặng 283.000 phần quà Tết với tổng kinh phí trên 137 tỉ đồng.

Các quận, huyện tổ chức gian hàng ngày Tết, bán các mặt hàng thiết yếu giảm giá cho người lao động giảm từ 10% đến 50%; tổ chức họp mặt tất niên, hội thi trang trí thiệp Tết, cành mai, cành đào, trưng bày mâm ngũ quả, gói bánh chưng, bánh tét; các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao chào đón năm mới cũng được tổ chức tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú và các doanh nghiệp để phục vụ cho công nhân, người lao động. 

Đặc biệt, chương trình “Tấm vé nghĩa tình” được các cấp Công đoàn tập trung vận động doanh nghiệp thực hiện và gần 43.000 vé xe được trao cho công nhân lao động về quê đón Tết với tổng kinh phí trên 24 tỉ đồng, tổ chức Chương trình “Tết sum vầy” cho 600 gia đình công nhân mất việc do thu hẹp sản xuất, giải thể hoặc chủ bỏ trốn; nữ công nhân đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; công nhân bị tai nạn lao động...

Dịp này có 5 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác chăm lo tết được nhận bằng khen của UBND TP. Liên đoàn Lao động TP cũng tuyên dương và khen thưởng cho nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay trong lo tết cho công nhân lao động.