30 cán bộ Đoàn Thanh niên Lào giao lưu, học tập về công tác thanh niên tại TPHCM

(VOH) - Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đào tạo các lớp kỹ năng và mời các tỉnh, thành Đoàn của nước bạn Lào sang giao lưu

Sáng 25/11, Thành Đoàn tổ chức Chương trình giao lưu, học tập kinh nghiệm, nâng cao nghiệp vụ công tác thanh niên tại Thành phố Hồ Chí Minh cho cán bộ Đoàn Thành phố Viêng Chăn, tỉnh A-ta-pư, tỉnh Chăm-pa-sắc từ ngày 24.11 đến 01.12.2019.

Bí thư Thành Đoàn Phạm Hồng Sơn cho biết, năm 2018 Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào Thủ đô Viêng Chăn, Tỉnh Chăm-pa- sắc, Tỉnh A-ta-pư đã ký kết Bản ghi nhớ thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác. Theo đó, hai bên sẽ luân phiên tổ chức đoàn đại biểu thanh thiếu nhi sang giao lưu và trao đổi kinh nghiệm về công tác thanh thiếu nhi theo định kỳ hàng năm. Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức đào tạo các lớp kỹ năng và mời các tỉnh, thành Đoàn của nước bạn Lào sang giao lưu, tham dự. Đồng thời Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh sẽ tham gia tích cực các hoạt động xã hội tại nước bạn và tìm kiếm các cơ hội hợp tác, tổ chức nhiều hoạt động đa dạng. Anh Phạm Hồng Sơn nhấn mạnh:  “Thông qua chương trình này, chúng tôi rất mong muốn các đồng chí được trang bị, bổ sung thêm các kiến thức lý luận, phương pháp và kỹ năng công tác thanh niên. Đồng thời đó, thắt chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam - Lào nói chung và mối quan hệ thân thiết, đồng chí giữa Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh với Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Lào thủ đô Viêng Chăn, tỉnh Chăm-pa-sắc, tỉnh A-ta-pư nói riêng”.

Bí thư Thành Đoàn Phạm Hồng Sơn phát biểu tại chương trình giao lưu giữa 2 nước

Chụp hình lưu niêm giữa Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và các cán bộ Đoàn Thanh niên Lào

Theo lịch trình, đoàn sẽ tham quan trường Đoàn Lý Tự Trọng, tòa soạn Báo Tuổi Trẻ, Nhà Văn hóa Thanh niên thành phố, Trung tâm Dịch vụ việc làm thanh niên, Ký túc xá Sinh viên Lào, giao lưu đoàn viên Quận Đoàn 4, Đoàn Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố, tại mỗi địa điểm sẽ có chuyên đề để đại biểu thảo luận, chia sẻ. 

Ngày Đan Mạch 2019 “Sống bền vững”: Thu hút hơn 1.000 người tham gia: Sự kiện này là cơ hội để Đại sứ quán Đan Mạch và các công ty Đan Mạch tại Việt Nam thể hiện cam kết và nỗ lực tiếp tục thúc đẩy sống bền vững.

 

Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức tuyên dương điển hình “Hoa việc thiện” năm 2019: Sáng 23/11, Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức Lễ kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Hội chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 – 23/11/2019) và tuyên dương điển hình “Hoa việc thiện” năm 2019. ...