30% kỹ thuật vượt tuyến được thực hiện tại bệnh viện quận 2

(VOH) - Sáng 15/11, Bệnh viện Quận 2 đã đưa vào phục vụ bệnh nhân khu nhà 7 tầng kinh phí đầu tư xây dựng gần 170 tỷ đồng.

Sau 15 tháng thi công, bệnh viện đã cơ bản hoàn thành khu nhà và đưa vào hoạt động với quy mô 110 giường cùng các công trình phụ trợ, cải tạo khu nhà cũ, mua sắm trang thiết bị y tế chuyên sâu…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang, cắt băng khánh thành khu điều trị mới 7 tầng của Bệnh viện Quận 2 sáng 15/11

Đây là bệnh viện hạng 2 nhưng thực hiện nhiều kỹ thuật khó, với trên 30% kỹ thuật vượt tuyến của bệnh viện hạng 1, hạng đặc biệt như các phẫu thuật nội soi, phẫu thuật cắt gan, lách, đại tràng, dạ dày, thay khớp gối, khớp háng, lòng ngực mạch máu, mổ mắt phaco, đặt máy tạo nhịp thở tim, tạo hình thẫm mỹ, thần kinh sọ não.

Nhờ tiếp cận học tập, chuyển giao kỹ thuật từ các bệnh viện lớn Thành phố và nước ngoài, bệnh viện đã thực hiện nhiều kỳ thuật khó, góp phần đáng kể cho việc giảm tải các bệnh viện Thành phố, và đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn và các vùng lân cận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang đánh giá với chương trình giảm tải bệnh viện đã mở hai cơ sở ung bướu và nhi của tuyến trên đặt tại bệnh viện Quận 2, xây dựng thêm cơ sở vật chất từ  bệnh viện 50 giường trong 5 năm lên thành bệnh viện 500 giường, từ 120 cán bộ lên 600 cán bộ sau 5 năm. “Để làm được việc này phải có sự quan tâm sâu sát kịp thời của Sở Y tế TP cùng tinh thần trách nhiệm, cộng đồng đoàn kết gắn bó của lãnh đạo bệnh viện Quận 2”, ông Cang nói.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Bệnh viện Quận 2 có 560 giường nội trú, 32 khoa, 9 phòng chức năng, công suất sử dụng giường bệnh 96% trong đó có khoa vệ tinh ung bướu, khoa nhi vệ tinh bệnh viện Nhi đồng 2./.