5 cá nhân xuất sắc nhận Giải thưởng Lưu Chí Hiếu năm 2019

(VOH) - Ngày 25/7, Liên đoàn Lao động Quận 1 tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam và trao tặng Giải thưởng Lưu Chí Hiếu năm 2019.

Qua xét chọn từ 50 hồ đăng ký tham gia, Liên đoàn Lao động Quận 1 chọn ra 5 cá nhân xuất sắc để trao giải.

Đó là ông Lê Đức Ngọc, đoàn viên Viện kiểm sát Nhân dân cấp cao tại TPHCM; ông Trần Anh Kiệt, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam; ông Nguyễn Thế Thuyết, đoàn viên Công ty TNHH Hitachi Zosen Việt Nam; bà Cao Thị Thắm, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Trần Khánh Dư và ông Đặng Thành Thái, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Kết Đoàn.

Đây là  những cán bộ công đoàn có nhiều hoạt động hay, thu hút đoàn viên tham gia, chăm lo tốt đời sống đoàn viên tại cơ sở; những công nhân viên chức lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, doanh nghiệp.

5 cá nhân xuất sắc nhận Giải thưởng Lưu Chí Hiếu năm 2019

5 cá nhân xuất sắc nhận Giải thưởng Lưu Chí Hiếu năm 2019.

Liệt sĩ Lưu Chí Hiếu hy sinh tại Chuồng Cọp nhà tù Côn Đảo. Ông được phong Anh hùng Lực lượng vũ trang năm 2010. Từ năm 2015 đến nay, Liên đoàn Lao động Quận 1 đã lấy tên liệt sĩ Lưu Chí Hiếu để trao giải thưởng cho cán bộ công đoàn, công nhân viên chức lao động xuất sắc của quận.