5 năm thực hiện Tháng công nhân: chăm lo hơn 2 triệu lượt lao động

(VOH) - Thông tin tại buổi sơ kết 5 năm thực hiện Tháng công nhân (2012 - 2017) do Liên đoàn lao động TP tổ chức chiều nay 20/7.

Từ thực tiễn tổ chức Tháng công nhân lần đầu tiên vào tháng 5/2009 của Liên đoàn Lao động Thành phố, đến năm 2012, Ban Bí thư Trung ương Đảng có kết luận số 77 về việc lấy tháng 5 hằng năm làm Tháng công nhân và thực hiện đồng loạt cả nước.

Các tập thể được khen thưởng thực hiện tốt Tháng công nhân trong 5 năm qua

Riêng tại TPHCM, trong 5 năm qua, Tháng công nhân tiếp tục được duy trì thực hiện và bổ sung nhiều nội dung hoạt động mới.

Kết quả nổi bật 5 năm qua là chăm lo đoàn viên công đoàn, người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” với các chương trình: “Cùng công nhân vượt khó”, “Trái tim nghĩa tình”, “Mái ấm công đoàn”, Giờ thứ 9, Vận động, trao tặng “Sổ tiết kiệm cho công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng, có hoàn cảnh khó khăn”… qua đó chăm lo và hỗ trợ trực tiếp hơn 2 triệu lượt đoàn viên, công nhân lao động với tổng số tiền 117  tỷ đồng.

Đồng hành cùng với sự chăm lo của tổ chức công đoàn, 5 năm qua, công nhân lao động đã hưởng ứng phong trào lao động giỏi lao động sáng tạo với gần 25.000 sáng kiến, công trình làm lợi ra đời, giúp tiết kiệm hơn 243 tỷ đồng. Về xây dựng lực lượng chính trị trong doanh nghiệp, trong 5 năm qua, chỉ trong Tháng công nhân, các cấp công đoàn đã giới thiệu 635 đoàn viên công đoàn ưu tú là công nhân cho Đảng và đã có 214 công nhân được kết nạp vào Đảng.

Dịp này, 45 tập thể thực hiện tốt Tháng công nhân trong 5 năm qua được tổ chức công đoàn thành phố tuyên dương khen thưởng.