5 tuyến xe buýt kết nối TPHCM - Đồng Nai hoạt động trở lại

(VOH) - Các tuyến xe buýt số 5, 601, 602, 603 và 604 kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai sẽ hoạt động trở lại từ ngày hôm nay 26/08.

Theo Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng (Sở Giao thông Vận tải TPHCM), đây là 5 tuyến buýt không trợ giá, khách khá đông, lộ trình kết nối các bến xe, trường học, khu công nghiệp ở TPHCM và Đồng Nai.

Xe buýt chạy trở lại phải được trang bị nước rửa tay, khử khuẩn; tài xế, tiếp viên và khách đeo khẩu trang khi lên xe, ở bến, trạm dừng. Khách lên xe phải kiểm tra thân nhiệt, ngồi cách nhau tối thiểu một mét, hạn chế nói chuyện, ăn uống...

xe buýt 604
Tuyến số 604 kết nối TPHCM và Đồng Nao (Ảnh: Dân trí)

Trước đó, vào ngày 04/08, 5 tuyến buýt này ngưng hoạt động theo đề nghị của Sở Giao thông Vận tải Đồng Nai để phòng chống Covid-19 khi tỉnh có 2 ca nhiễm nCoV.

Đây là các tuyến xe buýt tỉnh liền kề không trợ giá gồm: tuyến số 5 (Bến xe buýt Chợ Lớn – Bến xe Biên Hòa), tuyến số 601 (Bến xe Miền Tây – Bến xe Biên Hòa), tuyến số 602 (Đại học Nông Lâm – Bến xe Phú Túc), tuyến số 603 (Bến xe Miền Đông – Khu công nghiệp Nhơn Trạch) và tuyến số 604 (Bến xe Miền Đông – Khu công nghiệp Sông Mây).

Hiện, TPHCM có 128 tuyến xe buýt, trong đó 91 tuyến trợ giá, 37 tuyến không trợ giá. Covid-19 khiến khách đi xe buýt giảm sâu. Từ ngày 28/04 đến 23/08, tổng lượng khách chỉ đạt gần 33 triệu lượt, giảm 40% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ 1/7, ngừng khai thác tuyến xe buýt số 02, 11 và 144 - Theo thông tin từ Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TPHCM, kể từ ngày 1/7/2020 ngừng khai thác các tuyến xe buýt có trợ giá số 2, 11 và 144.

TPHCM: Toàn bộ hệ thống xe buýt hoạt động trở lại từ ngày mai 11/5 - Từ mai 11/5, toàn bộ hệ thống xe buýt ở TPHCM sẽ hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.