Anh Ngô Minh Hải trở thành Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024

(VOH) - Tối 3/11, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM đã bế mạc. Anh Ngô Minh Hải - Phó Bí thư Thành Đoàn được chọn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TPHCM.

Đến tham dự lễ bế mạc có bà Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các sở ngành, 400 đại biểu chính thức của Đại hội và hơn 2.000 bạn hội viên, thanh niên cùng người dân thành phố.

Bà Võ Thị Dung – Phó Bí thư Thành ủy và các đại biểu Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019 - 2024

Đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM lần thứ 8 nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hiệp thương 69 đại biểu tham gia Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM nhiệm kỳ 2019 – 2024; hiệp thương Đoàn đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội cũng đã đề ra 10 chỉ tiêu trọng tâm và 3 đề án, chương trình trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.

Anh Ngô Minh Hải – Phó Bí thư Thành Đoàn được chọn làm Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại phiên thứ 3 Đại hội cũng là lễ bế mạc, anh Ngô Minh Hải nhấn mạnh: “Tập thể Uỷ ban Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 8 kêu gọi toàn thể cán bộ hội, hội viên thể hiện tinh thần yêu nước, đoàn kết, sáng tạo, cống hiến để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố lần thứ 8 nhiệm kỳ 2019-2024”.

Thay mặt cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TPHCM, chị Trần Tiểu Vy - Hoa hậu Việt Nam 2018, sinh viên tiêu biểu gửi thư đến đại hội, kêu gọi thanh niên Thành phố tham gia các hoạt động hội, các bạn thanh niên hãy luôn tự tin vươn lên lập thân, lập nghiệp, rèn luyện, nâng cao tay nghề, vươn lên làm giàu chính đáng, chủ động hội nhập quốc tế - Hội luôn đồng hành cùng bạn.

Tặng bằng khen cho các tập thể cá nhân đạt thành tích hoạt động động Hội

Tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích hoạt động động Hội

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng bằng khen cho 35 tập thể và 14 cá nhân có nhiều hoạt động tích cực cho hoạt động của Hội. Ủy ban nhân dân Thành phố cũng trao tặng bằng khen cho 16 cá nhân có hoạt động xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019.

"Cha và con trai trong phòng ngừa bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái" - (VOH) - Các cặp cha con chia sẻ về các không gian có thể xảy ra bạo lực như tại gia đình, trong trường học, nơi công cộng, nơi làm việc, không gian mạng và các không gian khác.