Bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

(VOH) – Chiều 11/5, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM tổ chức lễ công bố và trao quyết định cán bộ tại Hội Nông dân Thành phố. Đến dự có bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy.

Tại buổi lễ, ông Phạm Minh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phụ trách phía Nam đã trao quyết định của Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam công nhận bà Nguyễn Thanh Xuân, Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.

Lễ công bố và trao quyết định Bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Lễ công bố và trao quyết định bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc mừng bà Nguyễn Thanh Xuân được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố, tin tưởng bà Nguyễn Thanh Xuân, với trọng trách Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của mình, có nhiều sáng kiến để cùng với tập thể Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố lãnh đạo thực hiện hoàn thành nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân TP đã đề ra, cũng như nhiệm vụ của Trung ương Hội và Thành ủy giao cho Hội Nông dân Thành phố trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thanh Xuân khẳng định sẽ quyết tâm thể hiện sự đoàn kết, gắn bó trong tập thể để lãnh đạo thực hiện tốt chương trình công tác Hội và phong trào nông dân thành phố năm 2020, sơ kết giữa nhiệm kỳ công tác Hội và phong trào nông dân thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2018-2023.