Bà Nguyễn Thanh Xuân làm Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM

(VOH) - Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung vừa trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy Quận 8 đến nhận công tác tại Hội Nông dân TP.

Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc điều động bà Nguyễn Thanh Xuân, Phó Bí thư Quận ủy Quận 8 đến nhận công tác tại Hội Nông dân TP bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/11/2019.

Trước đó, Ban Thường vụ Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có quyết định công nhận bà Nguyễn Thanh Xuân là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Bà Nguyễn Thanh Xuân giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố

Phó Bí thư Thành ủy TP Võ Thị Dung cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng và chụp hình lưu niệm cùng đồng chí Nguyễn Thanh Xuân. Ảnh: hcmcpv

Phát biểu giao nhiệm vụ, bà Võ Thị Dung chúc mừng và bày tỏ tin tưởng bà Nguyễn Thanh Xuân, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở đã có sự nỗ lực phấn đấu rèn luyện, trưởng thành sớm tiếp cận với công việc mới.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1981. Quê quán: huyện Củ Chi, TPHCM. Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế chính trị, Cử nhân Nông nghiệp nông thôn, Thạc sĩ Chính trị học. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị.