Bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

(VOH) - Sáng 8/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp khóa X (2016-2021) đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP vừa trao quyết định của UBND TP phê chuẩn kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp khóa X (2016-2021) đối với bà Nguyễn Thị Thanh Vân - Phó Bí thư Quận ủy Gò Vấp.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/11/2019.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân giữ chức vụ Chủ tịch UBND quận Gò Vấp

Ông Lê Thanh Liêm trao quyết định cho bà Nguyễn Thị Thanh Vân.

Phát biểu chúc mừng, ông Lê Thanh Liêm cho rằng quận Gò Vấp là địa bàn quan trọng của thành phố, có tốc độ đô thị hóa nhanh, mong rằng với vai trò vị trí của mình, bà Nguyễn Thị Thanh Vân tiếp tục phấn đấu đoàn kết gắn bó cùng tập thể lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ được giao, trong đó chú ý chuẩn bị cho đại hội đảng các cấp trong năm tới.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân, sinh ngày 24/5/1974. Quê quán phường La Khê, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý xây dựng Đô thị, Kiến trúc sư, Cử nhân Ngữ văn Anh, Cử nhân Chính trị học - chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Cùng ngày, ông Lê Thanh Liêm cũng trao quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố kéo dài thời gian làm việc, không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đối với ông Đinh Phương Duy - Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố, để làm nhiệm vụ chuyên môn tại Học viện Cán bộ Thành phố kể từ ngày 1/11/2019 đến ngày 30/10/2024.

Ông Đinh Phương Duy, sinh năm 1959, quê quán tỉnh Quảng Ngãi, trình độ Phó Giáo sư - Tiến sĩ Tâm lý học, Cao cấp Lý luận chính trị.