Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân giám sát tại Viện kiểm sát Nhân dân

(VOH) - Trong buổi giám sát tại Viện kiểm sát Nhân dân TP ngày 19/11, bà Phạm Quỳnh Anh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Viện KSND TP đã đạt được trong năm 2020.

Trưởng Ban Pháp chế cũng đề nghị Viện kiểm sát Nhân dân TP cần quan tâm, tăng cường việc kiểm sát trong công tác thi hành án hành chính, kiểm sát án tham nhũng, tạm đình chỉ. Ban Pháp chế HĐND cũng kiến nghị Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố cần tăng cường công tác kiểm sát nhằm tránh phát sinh bồi thường oan sai.

Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân giám sát tại Viện kiểm sát Nhân dân
Viện trưởng VKSND TPHCM Đỗ Mạnh Bổng cùng lãnh đạo Viện làm việc với Đoàn giám sát Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân trong cuộc họp 6 tháng đầu năm về tình hình công tác kiểm sát và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo trong lĩnh vực tư pháp trước đó. Ảnh minh họa: SGGP.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình tội phạm tiếp tục diễn biến phức tạp tăng 209 vụ so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của công dân tăng cả về số vụ và số bị can, tính chất manh động, nguy hiểm và côn đồ hơn,  xảy ra một số vụ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất hoạt động băng nhóm, hành xử theo kiểu xã hội đen.

Đáng chú ý là các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dùng thủ đoạn đăng tin không đúng sự thật về dự án, làm cho các tổ chức, cá nhân tin tưởng và thực hiện giao dịch mua bán chung cư, nhà ở. Các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn, gây bức xúc trong dư luận.

Cử tri quận Bình Tân kiến nghị giải quyết các vấn đề liên quan đến bảo vệ môi trường và an sinh xã hội trên địa bàn dân cư

Chiều 19/11, Tổ đại biểu HĐND thành phố khóa IX, đơn vị 16 gồm các đại biểu: Nguyễn Trần Phượng Trân - Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố; Huỳnh Đặng Hà Tuyên - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã có buổi tiếp xúc cử tri 4 phường: Bình Trị Đông, Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A và Bình Hưng Hòa B trước Kỳ họp thứ 23 của HĐND thành phố.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã phản ánh những vụ việc liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường, an sinh xã hội tại địa bàn khu dân cư như: tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực điểm hẹn tập kết rác trên địa bàn khu phố 4 ảnh hưởng đến đời sống của người dân; sớm thực hiện dự án chỉnh trang, mở rộng tuyến đường Bình Thành ra đường Nguyễn Thị Tú để tạo vẽ mỹ quan đô thị; đề nghị sớm chỉnh trang, lắp đặt hệ thống thoát nước trên tuyến Hương lộ 80 (dài khoảng 1 cây số) trên địa bàn khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân để góp phần hạn chế tình trạng ngập nước cục bộ đã xảy ra nhiều năm; đề nghị sớm giải quyết dứt điểm tiền đền bù giải tỏa các hộ dân ở Tổ dân phố 1 và Tổ dân phố 2 thuộc khu phố 1 nằm trong Khu công nghiệp Vĩnh Lộc.

Các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết cấp quận được Phó Chủ tịch UBND quận Lê Thị Ngọc Dung trả lời, giải trình. Riêng các ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến thẩm quyền giải quyết của cấp trên được Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Nguyễn Trần Phượng Trân, thay mặt tổ đại biểu HĐND thành phố, ghi nhận và chuyển về các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết để sớm trả lời bằng văn bản cho cử tri quận rõ.