Bí thư Thành ủy tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt-Nhật

(VOH) - Trưa ngày 14/3, ông Đinh La Thăng-Bí thư Thành ủy đã có buổi tiếp ông Takebe Tsutoma, Cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật và ông Shingenobu Nagamori, Chủ tịch Tập đoàn Nidec Nhật Bản đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư Đinh La Thăng bày tỏ vui mừng và cám ơn khi ông cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Việt-Nhật luôn đánh giá cao và dành tình cảm tốt đẹp với TPHCM. Với vai trò cố vấn, ông đã có nhiều đóng góp to lớn vào mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước và giữa TPHCM –Nhật Bản, đặc biệt là việc thành lập trường Đại học Nhật-Việt.

Đồng thời, ông Đinh La Thăng cũng đánh giá cao vai trò của ông cố vấn trong việc thúc đẩy phát triển hợp tác thị trường kinh tế giữa hai nước và việc hợp tác giáo dục luôn đóng vai trò quan trọng và có tiềm năng lâu dài. Bí thư Thành ủy đánh giá cao việc tổ chức lễ hội Nhật Bản tại Việt Nam vào năm 2018 nhằm góp phần tăng cường tình hữu nghị, hợp tác, đồng thời kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Bí thư Đinh La Thăng hoan nghênh việc Tập đoàn Nidec triển khai việc thành lập trung tâm nghiên cứu chống biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai tại Việt Nam, đây là lĩnh vực mà Việt Nam rất quan tâm.

Ông Takebe Tsutoma, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật rất mong nhận được sự ủng hộ của lãnh đạo Việt Nam trong việc tổ chức lễ hội Nhật-Việt dự kiến tổ chức vào ngày 26,27,28 tháng 1 năm 2018 nhằm kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao giữa hai nước được thành công. Ông cũng hoan nghênh chuyến thăm của Bí thư Thành ủy đến Nhật Bản vào tháng 4 tới đây sẽ góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian tới.

Trưa cùng ngày, ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND thành phố cũng có buổi tiếp ông Takebe Tsutoma, cố vấn đặc biệt Liên minh nghị sĩ hữu nghị Việt-Nhật và ông Shingenobu Nagamori, Chủ tịch Tập đoàn Nidec Nhật Bản đến chào xã giao.