Lãnh đạo Thành phố viếng tang đồng chí Nguyễn Thị Thu

(VOH) - Chiều 21/2, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban MTTQVN TPHCM tổ chức trang trọng lễ tang bà Nguyễn Thị Thu - Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Nhà tang lễ TPHCM.

Từ 18 giờ ngày 21-2, lễ viếng đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, được tổ chức tại Nhà tang lễ TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu sẽ được an táng tại quê nhà Tang lễ được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức trang trọng. Trưởng Ban lễ tang là đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM.

Bắt đầu lễ viếng, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố do Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn vào viếng và chia buồn cùng gia đình. 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân làm trưởng đoàn Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM thắp nhang tại lễ tang bà Nguyễn Thị Thu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân thăm hỏi gia đình đồng chí Nguyễn Thị Thu. Ảnh: SGGP

Bày tỏ niềm thương tiếc, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân ghi sổ tang: “Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vô cùng thương tiếc vĩnh biệt Đồng chí Nguyễn Thị Thu, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố sẽ không thể nào quên hình ảnh một Đồng chí cán bộ nữ bản lĩnh, tự tin, sôi nổi; người cán bộ luôn dấn thân, trưởng thành từ phong trào Đoàn, đầy nhiệt huyết, tận tụy, trách nhiệm với công việc, có tình yêu cuộc sống mãnh liệt và có nhiều đóng góp vào sự phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố mang tên Bác.

Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố mãi mãi trân trọng những đóng góp của Đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Thành phố và xin chia buồn sâu sắc nhất với Gia đình tổn thất lớn lao này.

Xin được vĩnh biệt người Đồng chí, người đồng nghiệp, người lãnh đạo của Thành phố đầy trách nhiệm và giàu lòng nhân ái”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu

Ảnh: SGGP

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng gia đình tới viếng. Trong sổ tang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ: “Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch UBND TPHCM đã qua đời. Xin chia buồn sâu sắc cùng gia quyến”.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ghi sổ tang. Ảnh: SGGP

Tiếp đó, ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu Đoàn đại biểu UBND TP đến viếng và thắp nhang tại lễ tang.

Ông Nguyễn Thành Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND Thành phố dẫn đầu Đoàn đại biểu UBND TP đến viếng và thắp nhang tại lễ tang.

Đoàn Đại biểu HĐND TPHCM do nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết Tâm làm trưởng đoàn, đã dâng hương trước linh cữu đồng chí Nguyễn Thị Thu.

Đoàn đại biểu HĐND TP do đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, nguyên Chủ tịch HĐND TP làm trưởng đoàn đã đến viếng, dâng hương, dâng hoa tưởng niệm bà Nguyễn Thị Thu.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu

Ông Nguyễn Thành Phong  và bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thắp nhang tại lễ tang bà Nguyễn Thị Thu.

Vô cùng thương tiếc đồng chí Nguyễn Thị Thu, đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM dẫn đầu bởi đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, đến viếng. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM đến chia buồn cùng gia đình.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân viếng Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thị Thu

Bà Tô Thị Bích Châu - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM thắp nhang cho bà Nguyễn Thị Thu.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, dẫn đầu đoàn Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM đến viếng và chia buồn cùng tang quyến.

Đồng chí Nguyễn Thị Lê ghi sổ tang: “Xin chia buồn sâu sắc với gia đình và tang quyến về nỗi đau mất mát không có gì bù đắp được. Xin cầu chúc hương hồn đồng chí Nguyễn Thị Thu an nghỉ giấc nghìn thu ở cõi vĩnh hằng”.

Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM do đồng chí Thân Thị Thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn; Ban Dân vận Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn, đã đến viếng.