Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm việc tại Quận 2

(VOH) - Chiều 25/12, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên có buổi làm việc với Quận ủy Quận 2.

Buổi làm việc về công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận 2 nhiệm kỳ 2020-2025 và các vấn đề liên quan đến việc thành lập thành phố Thủ Đức.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. 
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. 

Theo báo cáo của Bí thư Quận ủy Quận 2 Nguyễn Phước Hưng, trong năm 2020 dù bị ảnh hưởng của Covid-19, nhưng Quận 2 đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu thu ngân sách do thành phố giao. Từ sau Đại hội Đảng bộ Quận 2 nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay quận đã nhanh chóng triển khai Nghị quyết đến từng cán bộ đảng viên theo đúng kế hoạch đề ra. Quận ủy Quận 2 cũng triển khai đầy đủ các hội nghị giao ban chuyên đề, tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 11.

 Ngoài ra, 2 lần 1 tháng, Ban Thường vụ Quận ủy Quận 2 đều tổ chức làm việc với UBND quận để nghe báo cáo về tiến độ thực hiện công tác giải ngân đầu tư công, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư trên địa bàn quận.

Liên quan đến việc giải quyết các vấn đề khi thành lập thành phố Thủ Đức, Quận 2 kiến nghị Thành phố cần có chính sách hỗ trợ, động viên những trường hợp cán bộ tinh giản, nghỉ việc, nghỉ hưu trước tuổi. Ngoài ra, Quận 2 cũng kiến nghị UBND Thành phố phối hợp với thanh tra Chính phủ sớm kết luận về ranh quy hoạch liên quan đến 5 khu phố 3 phường trong khu đô thị mới Thủ Thiêm.