Bí thư Thành ủy TPHCM tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Củ Chi

(VOH) - Tối ngày 20/11, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2020 tại khu phố 7, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

Trong năm qua, Ban vận động khu phố đã vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết xây dựng đời sống kinh tế ổn định và từng bước phát triển, giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống khuyến khích làm giàu chính đáng, chung sức xây dựng Khu phố văn minh, nghĩa tình.

Khu phố đạt 100% trẻ em trong độ tuổi đến trường đạt chuẩn giáo dục phổ cập trung học cơ sở trở lên. Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo cho các gia đình chính sách có công, thường xuyên tổ chức các hoạt động giáo dục uống nước nhớ nguồn, thăm hỏi tặng quà cho các gia đình chính sách có công có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, tết.

Bí thư Thành ủy tham dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc  
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trao tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao thành tích đạt được, các hoạt động chăm lo phong trào tại địa phương, tạo điều kiện để phát huy truyền thống tình làng nghĩa xóm, quan tâm chăm lo cho đời sống nhân dân, cùng chung sức chung lòng xây dựng khu phố 7 nghĩa tình, góp phần xây dựng thị trấn đô thị văn minh.

Để hoạt động khu phố 7, thị trấn Củ Chi ngày càng hoạt động hiệu quả, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đề nghị: "Bà con nhân dân khu phố 7 sẽ cùng với chính quyền địa phương chung tay giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, thực hiện có hiệu quả chỉ thị 19 của Ban thường vụ Thành ủy. Chấp hành các quy định về trật tự xây dựng theo Chỉ thị 23, tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng khu phố 7 ngày càng đẹp hơn nữa, góp phần xây dựng yhị trấn Củ Chi văn minh - hiện đại - nghĩa tình".

Tham dự ngày hội đại đoàn kết tại khu phố 7, lãnh đạo Tthành phố đã trao tặng 10 phần quà cho 10 hộ có hoàn cảnh khó khăn, Huyện và khu phố trao tặng 8 phần quà cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố. Đồng thời, biểu dương khen thưởng 10 gương “Người tốt, việc tốt” năm 2020, tặng 3 phần học bổng cho các em học sinh nghèo học giỏi.