Bình Thạnh tập trung đánh liên tục các loại tội phạm

(VOH) - Chiều 9/8, Đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy chủ trì buổi làm việc với Quận ủy Bình Thạnh về tình hình kinh tế - văn hóa – xã hội, an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân của Đảng bộ Quận Bình Thạnh; giải quyết các kiến nghị của Quận. Tham dự buổi làm việc còn có ông Lê Văn Khoa - Phó chủ tịch UBND TPHCM và các sở ban ngành thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo báo cáo, đến hết tháng 7/2016, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng 10,9% so cùng kỳ; thu thuế đạt tăng 23,5%; thu ngân sách nhà nước tăng 26,155; giới thiệu và giải quyết việc làm cho trên 11.300 người, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo nghề đạt 74%, kéo giảm tỷ lệ thất nghiệp còn 4,2%; xét kết nạp 172 đảng viên đạt 68,8% so với chỉ tiêu.

Hiện trên địa bàn quận có hơn 18.800 hộ kinh doanh cá thể, hơn 12.800 doanh nghiệp, đồng thời quận tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thực hiện công tác bình ổn thị trường.

Về hoạt động chính quyền, tổ chức triển khai kế hoạch thực hiện chương trình cải cách hành chính quận giai đoạn 2016-2020, tổ chức 6 cuộc thanh tra đối với các đơn vị về việc thực hiện pháp luật, công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, xây dựng.

Cũng tại buổi làm việc, lãnh đạo Quận đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến mở rộng tuyến đường Bùi Đình Túy, cầu Bình Triệu II, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, xây dựng khu đô thị mới Bình Qưới Thanh Đa, về phân cấp quản lý các tuyến kênh rạch trên địa bàn quận, di dời các hộ sống ven rạch Văn Thánh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh La Thăng đồng ý với các kiến nghị của lãnh đạo Quận; đối với công tác an ninh quốc phòng thì cần tập trung đánh mạnh, đánh trúng, đánh liên tục các loại tội phạm, một thành phố có chất lượng sống tốt thì không thể để tội phạm lộng hành; còn 2 dự án rạch Xuyên Tâm và di dời các hộ sống ven rạch Văn Thánh thì đến 2018 phải hoàn thành xong 2 dự án này.