Cần Giờ đạt chuẩn huyện nông thôn mới và Thạnh An là xã đảo của TPHCM

(VOH) - Sáng 27/4, UBND TPHCM tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công nhận huyện Cần Giờ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, kinh tế xã hội của huyện Cần Giờ có nhiều bước chuyển biến rõ nét, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn cảnh đồng bộ tạo ra một diện mạo mới của một huyện ngoại thành của Thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số vốn huy động xây dựng nông thôn trên địa bàn huyện Cần Giờ mới đạt hơn 5.800 tỷ đồng, trong đó huy động từ doanh nghiệp đạt hơn 574 tỷ đồng và huy động từ nhân dân đạt hơn 81 tỷ đồng. Đã triển khai đầu tư 464 công trình hạ tầng kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM thực hiện nghi thức trao bằng công nhận “Huyện Cần Giờ, TPHCM đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” đến lãnh đạo huyện Cần Giờ
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM và đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM, thực hiện nghi thức trao bằng công nhận “Huyện Cần Giờ, TPHCM đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020” đến lãnh đạo huyện Cần Giờ

Trong đó, có 267 công trình giao thông, 108 công trình thủy lợi, 54 công trình văn hóa, 27 công trình giáo dục -y tế, 4 công trình nhà ở dân cư và 02 công trình điện. Công tác giảm hộ nghèo, tăng hộ khá được quan tâm thực hiện thường xuyên, hiệu quả. Đến nay, đã không còn hộ nghèo theo chuẩn quốc gia và không còn hộ nghèo thu nhập từ 21 triệu đồng/người/năm trở xuống.

Tổng số lao động có việc làm đạt 95,6%, tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo đạt 86,1%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,6% và tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia đạt 100%...

Đối với xã Thạnh An, thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đã có những bước phát triển mạnh mẽ, thu nhập bình quân của người dân đạt 63,2 triệu đồng/người/năm, bằng 97,4% so với thu nhập bình quân của huyện Cần Giờ, đây là một thành tích rất đáng tự hào bởi lẽ xã đảo Thạnh An là vùng đất tách biệt với đất liền, nơi đầu sóng, ngọn gió, thường xuyên đối mặt với bão lụt và là vùng đặc biệt khó khăn của TPHCM.

Ông Lê Minh Dũng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cho biết một số nhiệm vụ cụ thể trong việc giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới: "Chủ động phối hợp các sở ngành thành phố triển khai thực hiện những ý kiến chỉ đạo sâu sắc, cụ thể của đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên trong buổi làm việc với Huyện Cần Giờ trong ngày 24/4/2021 và các ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Thành Phong trong buổi làm việc về duyệt kế hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện năm 2021 vào ngày 01 tháng 4 năm 2021 vừa qua. Đó là những chỉ đạo định hướng quan trọng, đột phá trong xây dựng và phát triển huyện Cần Giờ trong thời gian tới, theo đó tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới, thực hiện tốt nhiệm vụ vừa bảo tồn vừa phát triển huyện Cần Giờ tương xứng với tiềm năng và lợi thế đó là huyện biển duy nhất của thành phố, vừa có rừng vừa có biển; tạo điều kiện, nền tảng vững chắc để phát triển huyện theo hướng đô thị sinh thái trong thời gian tới...".

Các đồng chí: Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Quyết định công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là xã đảo
Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM; Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM trao Quyết định công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là xã đảo. 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Thành phố đã trao Bằng công nhận “Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020”; Trao Quyết định công nhận xã Thạnh An, huyện Cần Giờ thuộc Thành phố Hồ Chí Minh là xã đảo; Khen thưởng cho các tổ chức, cá nhân có nhiều thành tích tham gia xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đánh giá cao huyện Cần Giờ trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ đã đoàn kết, cố gắng, vươn lên và đạt được những kết quả tích cực.

"Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố đã thực sự trở thành phong trào mạnh mẽ, rộng khắp, được cả hệ thống chính trị và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng tham gia và hiện nay thu nhập của người dân ở nông thôn đã tiệm cận so với thành thị, góp phần quan trọng vào việc giảm dịch chuyển lực lượng lao động từ nông thôn vào thành phố. Qua theo dõi, Thành phố đánh giá cao huyện Cần Giờ trong quá trình triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, mặc dù xuất phát điểm còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân huyện Cần Giờ đã đoàn kết, cố gắng, vươn lên và đạt được những kết quả tích cực." - ông Nguyễn Thành Phong nói.

Hưởng ứng phát động trồng cây nhớ ơn Bác Hồ hướng tới kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021), các đồng chí Lãnh đạo đã tham gia nghi thức trồng cây lưu niệm tại Quảng trường Rừng Sác, đường Duyên Hải, thị trấn Cần Thạnh.

Trong không gian diễn ra sự kiện, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố đã tổ chức ngày hội văn hóa và thể thao; Huyện Cần Giờ tổ chức các gian trưng bày giới thiệu, quảng bá các sản phẩm đặc trưng và tiềm năng OCOP.