Cần phát động trong CBVC thực hiện 'Ngày lao động' cùng công nhân vệ sinh

(VOH) - "Cần phát động trong cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ngày lao động cùng với công nhân vệ sinh."

Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Võ Thị Dung tại buổi khảo sát diễn ra chiều 5/11 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19 – CT/TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch vì TP sạch và giảm ngập nước” tại Liên đoàn Lao động TPHCM.

Phó Bí thư thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung chỉ đạo tại buổi khảo sát.

Phó Bí thư thành uỷ TPHCM Võ Thị Dung chỉ đạo tại buổi khảo sát.

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn TP cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức trực quan, sinh động tại nhà máy, công sở, đơn vị; những mô hình hiệu quả cần phải nâng rộng; Lắng nghe, phản ánh đến các cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Chỉ thị 19; Cần có giải pháp hành động cụ thể hơn của cơ quan, đơn vị trong cán bộ, công chức, người lao động nơi làm việc cần phải văn minh, sạch, đẹp.

Theo Liên đoàn lao động TPHCM, sau hơn 1 năm thực hiện, các cấp Công đoàn tăng cường công tác tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động với nhiều hình thức cụ thể như tuyên truyền thông qua các pano, khẩu hiệu treo tại đơn vị, doanh nghiệp; Tuyên truyền thông qua Chương trình truyền hình “Công nhân – Công đoàn”, phát thanh Công đoàn; Tuyên truyền qua các bài viết trên Báo “Người lao động”; Thông qua chương trình gameshow âm nhạc, các hình ảnh trực quan, sinh động, các thông điệp truyền thông trên các trang mạng xã hội facebook, zalo…

Tại các công đoàn cơ sở cũng đã thường xuyên triển khai và thực hiện tại đơn vị thông qua các cuộc họp của đơn vị, thường xuyên nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện tốt phong trào như: phân loại chất thải nguy hại hộ gia đình, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi ni lông… nhằm nâng cao ý thức, phổ biến kịp thời những chủ trương và các quy định của TP về việc thực hiện Chỉ thị 19 – CT/TU của Thành ủy và tuyên truyền phong trào hạn chế sử dụng bao bì nhựa sử dụng một lần tới các công đoàn cơ sở trực thuộc và đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động.

Tính đến nay, các cấp công đoàn TP đã tổ chức trên 1.200 cuộc tuyên truyền đến hơn 128.000 đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức lao động.

Đặc biệt, trong “Tháng Công nhân” lần thứ 11 năm 2019, các cấp công đoàn TP đã phát động hưởng ứng tham gia phong trào “Chống rác thải nhựa”; Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh, rạch, vì TP sạch và giảm ngập nước” và phát động “Ngày chủ nhật xanh và an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động”; phong trào “Công nhân vì TP xanh - sạch - đẹp” với các nội dung như: Tổng vệ sinh máy móc, nhà xưởng, nơi làm việc, vận động công nhân, lao động tích cực tham gia xây dựng doanh nghiệp ổn định và phát triển, tuyên truyền vận động công nhân phụ trách kỹ thuật nêu cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường kiểm tra an toàn điện, các máy móc thiết bị nhằm đảm bảo năng suất lao động và an toàn lao động cho công nhân.

Liên đoàn Lao động quận, huyện đã chủ động phối hợp với các chủ nhà trọ phát triển các Tổ công nhân tự quản khu nhà trọ thành mô hình “Khu nhà trọ xanh - sạch - đẹp”, “Khu nhà trọ văn minh - nghĩa tình” nhằm góp phần đa dạng hóa các hình thức vận động xây dựng đời sống văn hóa tại cơ sở. Bên cạnh đó, tuyên truyền vận động chủ nhà trọ, công nhân lao động khu vực nhà trọ phân loại rác tại nguồn, không xả rác ra đường và kênh rạch, hạn chế sử dụng bao bì nhựa sử dụng một lần. Đến nay, có trên 2.948 công đoàn cơ sở với hơn 854.274 công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng tham gia phong trào “Công nhân vì TP xanh – sạch – đẹp”. 

Tìm giải pháp đẩy lùi tệ nạn ‘tín dụng đen’ - Sáng 5/11, Ban chỉ đạo chương trình phối hợp 478 và Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức hội nghị chuyên đề nhận diện và giải pháp phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn "tín dụng đen" trên địa bàn ...
Sau khi được cứu sống, người dân đến trụ sở cảm ơn lực lượng Cảnh sát PCCC Quận Gò Vấp - Chị Trần Thị Ngọc Oanh cảm ơn tinh thần, trách nhiệm, dũng cảm không ngại khó khăn, nguy hiểm của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH.