Chia sẻ khó khăn với Đoàn viên Công đoàn Công viên Văn hóa Suối Tiên bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

(VOH) - Ngày 16/4, Công đoàn viên chức TPHCM tổ chức đến thăm và tặng quà cho các Đoàn viên Công đoàn thành phố bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 tại Công viên Văn hóa Suối Tiên.

Có 360 đoàn viên công đoàn được chăm lo với số tiền là 1.200.000 đồng/trường hợp. Trong đó, Liên đoàn lao động thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 1 triệu đồng/1 trường hợp, Công đoàn viên chức thành phố hỗ trợ 1 phần quà trị giá 200.000 đồng/1 trường hợp. Tổng số tiền chăm lo cho đoàn viên công đoàn đợt này là gần 450 triệu đồng.

Các đối tượng được chăm lo gồm: 34 trường hợp nữ đoàn viên công đoàn mang thai, nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi bị giảm thu nhập do dịch bệnh; 287 đoàn viên công đoàn, người lao động bị mất việc làm, bị giảm thu nhập do doanh nghiệp thu hẹp sản xuất, ngừng hoạt động, giải thể, phá sản, doanh nghiệp di dời đi nơi khác; 39 trường hợp đoàn viên công đoàn (hoặc vợ/chồng/con) bị bệnh nan y, hiểm nghèo.

Chia sẻ khó khăn với Đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chia sẻ khó khăn với Đoàn viên Công đoàn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chị Phạm Vũ Huỳnh Hà, nhân viên Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên chia sẻ, ảnh hưởng của dịch bệnh công ty tạm đóng cửa nên không có thu nhập, gia đình có 2 đứa con nhỏ nữa nên cũng gặp khó khăn về kinh tế. Hôm trước công đoàn công ty cũng có hỗ trợ gạo, phần tiền lương còn mấy tháng trước thì chi tiêu tiết kiệm lại.

Trân trọng những tấm lòng, sự chia sẻ của tổ chức Công đoàn Thành phố, ông Huỳnh Đồng Tuấn, Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công viên văn hóa Suối Tiên bày tỏ: "Nỗi khó khăn lớn nhất của đơn vị là phải vừa lo cho du khách, vừa bảo vệ an toàn cho cán bộ, công nhân viên, gần cả ngàn người. Đến nay, công ty đã đóng cửa được 1 tháng. Công ty cũng đưa ra kịch bản nếu kéo dài tình hình này nữa thì như thế nào? Công ty sẽ từng bước, từng bước, theo nhịp của thành phố, Chính phủ. Hôm nay Suối tiên nhận được sự quan tâm của các cấp công đoàn thành phố thì rất trân trọng, đặc biệt là trong giai đoạn này. Tập thể công ty sẽ cố gắng vận cùng vượt qua giai đoạn khó khăn."

Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Dân Chính Đảng thành phố và ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố trao quà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19 

Ông Vũ Hữu Minh, Phó Bí thư Đảng ủy Khối Dân Chính Đảng TPHCM và ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động thành phố trao quà cho người lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. 

Thấu hiểu những khó khăn của công đoàn viên, người lao động, ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh động viên: "Công đoàn Viên chức Thành phố trân trọng trao gởi những phần quà, chia sẻ, đồng cảm và thăm hỏi các anh chị đoàn viên công đoàn là công nhân bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Chúng tôi muốn thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình, và cũng mong các anh chị sẽ kiên cường, bình tâm luôn hướng về công ty."

Cũng trong dịp này, Ban Quản lý Quỹ xã hội Công đoàn Viên chức Thành phố đã duyệt chi chăm lo cho 9 Đoàn viên Công đoàn bị bệnh nan y hiểm nghèo với tổng số tiền là 90 triệu đồng.

Khai mạc Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X - Sáng 16/4, Hội nghị lần thứ 40 Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X khai mạc dưới sự chủ trì của Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân.
Trao quyết định phê chuẩn ông Dương Anh Đức làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM - Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Dương Anh Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM cho đây là thời điểm đặc biệt khi nhận trọng trách mới.