Chiến dịch “Mùa hè xanh” 2019 diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8

(VOH) - Chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho sinh viên triển khai từ tháng 6, cao điểm trong các ngày từ 24 đến 27/06/2019.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các Sở GDĐT, các cơ sở đào tạo về việc tổ chức chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2019, trong đó đề nghị các đơn vị hỗ trợ điều kiện triển khai hiệu quả các chiến dịch tình nguyện nói trên.  

Theo đó, chương trình “Tiếp sức mùa thi” cho sinh viên triển khai từ tháng 6, cao điểm trong các ngày từ 24 đến 27/06, trong đó, tổ chức các buổi tư vấn, trao đổi kinh nghiệm làm bài thi cho thí sinh; thành lập các đội hình sinh viên tình nguyện đón thí sinh và phụ huynh; giới thiệu chỗ ăn nghỉ miễn phí hoặc giá rẻ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phát các vật dụng, nước uống, bản đồ… phục vụ việc thi. Hỗ trợ các chuyến xe đưa đón thí sinh miễn phí đến điểm thi; bố trí sinh viên tình nguyện trên các tuyến xe buýt hỗ trợ thí sinh đến các trạm, tìm tuyến đường đi; bố trí đội hình tình nguyện tăng cường ở các khu vực cao điểm về an ninh trật tự, an toàn giao thông; hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông khu vực các điểm thi. Phối hợp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực, lợi dụng kỳ thi gây ảnh hưởng đến thí sinh và phụ huynh như nâng giá, trộm cắp… Các Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường tuyên truyền về “Tiếp sức mùa thi” để học sinh lớp 12 nắm bắt.

Sinh viên tham gia Tiếp sức mùa thi tại TPHCM

Chiến dịch “Mùa hè xanh” diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2019 tập trung các hoạt động: Chung tay xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng đô thị văn minh; bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đảm bảo an sinh xã hội; chăm lo thiếu nhi, tổ chức các cuộc thi, ý tưởng dự án tình nguyện trong sinh viên; dạy tiếng Anh, hướng dẫn miễn phí cho du khách nước ngoài tại các điểm du lịch địa phương; tổ chức các đội hình sinh viên tình nguyện tại Lào, Campuchia…

Chiến dịch “Hoa phượng đỏ” diễn ra từ tháng 6 đến tháng 7/2019, cho giáo viên trẻ, học sinh các trường Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên, tập trung vào các hoạt động: Đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo tồn phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, lịch sử dân tộc; tổ chức các đội hình tuyên truyền về nếp sống văn minh đô thị; tập huấn, trang bị kỹ năng phòng chống bạo lực học đường; trang bị kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng phòng vệ, các hoạt động trải nghiệm thực tế, định hướng nghề nghiệp cho học sinh; sinh hoạt hè, ôn tập hè cho thiếu nhi; hỗ trợ học sinh thi tuyển vào lớp 10; hỗ trợ thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các nhà tình thương, mái ấm…