Chìm thuyền trên sông Đồng Nai, cứu sống 2 người, 1 người mất tích

(VOH) - Lực lượng biên phòng TPHCM cứu hộ vụ chìm vỏ lãi trên sông Đồng Nai (địa bàn TPHCM), 2 người được cứu sống.

Sáng 4/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM cho biết Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng, Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM đã cứu được hai người dân bị lật thuyền máy trên sông Đồng Nai và đang khẩn trương tìm kiếm, cứu hộ người thứ ba còn mất tích.

chìm thuyền

Lực lượng biên phòng đang tuần tra tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: TTO

Tối 3/5, ông Đào Minh Dương (sinh năm 1986) điều khiển vỏ lãi (không số đăng ký) chở ông Bùi Ngọc Phương (sinh năm 1981) và ông Cao Minh Nhận (sinh năm 1971, cùng ngụ khu phố Long Điền, phường Long Bình Tân, TP Biên Hòa) đi trên sông Đồng Nai.

Khoảng 16 giờ 40 phút, khi vỏ lãi chạy đến khu vực chùa Châu Đốc 3, Q.9 thì bị sóng lớn đánh lật và chìm. 
Trạm kiểm soát biên phòng số 4 thuộc trạm biên phòng cửa khẩu Nhà Rồng đang tuần tra đã phát hiện, nhanh chóng tiếp cận, vớt được hai ông Dương và Nhận, riêng ông Phương bị mất tích.

Sau khi đưa hai nạn nhân lên bờ chăm sóc sức khỏe, Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Nhà Rồng đã điều động hai canô cùng sáu cán bộ, chiến sỹ phối hợp với cảnh sát đường thủy, lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh Đồng Nai và Công an Quận 9, TPHCM tổ chức tìm kiếm cứu nạn ông Bùi Ngọc Phương ngay trong đêm. Tuy nhiên, đến 7 giờ ngày 4/5 vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Công việc tìm kiếm, cứu nạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành.