Chọn người tài, đức, có năng lực phục vụ Giáo hội Phật giáo VN

(VOH) - Sáng 28/4 tại TPHCM, Giáo hội Phật giáo VN tổ chức hội nghị sinh hoạt Giáo hội 2017 đối với các tỉnh thành phía Nam.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh - Giáo hội Phật giáo VN đã ghi nhận thành tựu của Hội đồng Trị sự trong chỉ đạo, hỗ trợ tổ chức thành công 18/63 Đại hội đại biểu Phật Giáo tỉnh thành nhiệm kỳ 2017-2022.

Hòa thượng nhấn mạnh đến ý nghĩa của Đại hội đại biểu Phật Giáo toàn quốc với chủ đề “Trí tuệ - Kỷ cương - Hội nhập - Phát triển” và cho rằng, nhân sự Đại hội vô cùng quan trọng, cần chọn người có đức, năng lực để phục vụ, thể hiện được chủ trương trẻ hóa nhân sự của Giáo hội.

Hội nghị sinh hoạt Giáo hội Phật giáo VN 2017 đối với các tỉnh thành phía Nam

Hội nghị thông qua đề án tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần 8 nhiệm kỳ (2017-2022).

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ ghi nhận, đánh giá cao đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tăng ni, phật tử trong và ngoài nước đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước.

Ông Bùi Hữu Dược, Vụ Trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ