Chủ động đến với thiếu nhi qua các lớp năng khiếu

(VOH) - Sáng 7/1, 24 nhà thiếu nhi quận, huyện tham gia lễ tổng kết hoạt động năm 2019 và dự lễ khen thưởng Hội trại Cán bộ nghiệp vụ giỏi tại Nhà thiếu nhi TPHCM

Trong năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022, hệ thống 24 Nhà thiếu nhi quận, huyện đã cụ thể hóa nhiều nội dung hoạt động phong phú, đa dạng phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, học tập, rèn luyện và phát triển năng khiếu cho thiếu nhi Thành phố. Công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống được quan tâm đẩy mạnh, song song với duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, tiếp tục khẳng định chức năng là trung tâm giáo dục ngoài nhà trường, góp phần thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng. 

Tuy nhiên, sự phát triển phong phú của các điểm vui chơi, trung tâm bồi dưỡng năng khiếu tư nhân cũng tạo áp lực không nhỏ cho hệ thống nhà thiếu nhi trong việc thu hút, tập hợp thiếu nhi. Với 7 nhiệm vụ trọng tâm, các Nhà thiếu nhi sẽ tiếp tục sáng tạo, đổi mới trong hoạt động của mình nhằm đạt hiệu quả cao hơn.

Chị Phan Thị Thanh Phương - Phó Bí thư Thành đoàn,

Chị Phan Thị Thanh Phương - Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội Thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên Thành phố, phát biểu tại buổi lễ 

Dịp này, 61 cá nhân và tập thể cũng được tuyên dương vì đã hoàn thành tốt các nội dung của Hội trại Cán bộ nghiệp vụ giỏi diễn ra từ ngày 12 - 14/12/2019.