Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM thôi giữ chức vụ

(VOH) - Tối 27/11, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM xác nhận bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội, đã nghỉ việc từ ngày 1/11/2019.

Theo đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP nhiệm kỳ 2016-2021, được Thành ủy TPHCM chấp thuận cho nghỉ việc từ ngày 1/11/2019.

Được biết, bà Bích nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM thôi giữ chức vụ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích (phải) trong ngày được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TP.HCM - Ảnh: www.thanhuytphcm.vn

Sau khi bà Nguyễn Thị Ngọc Bích nghỉ việc, mảng công tác Đảng được giao cho bà Đỗ Thị Chánh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, phụ trách. Còn công tác chính quyền giao cho bà Lâm Thị Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM, tạm thời điều hành.

Trước đó, vào tháng 3/2017, Ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần 4, nhiệm kỳ 2016-2021 bầu chủ tịch hội. Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí 100% bầu bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM, giữ chức danh chủ tịch hội thay cho bà Tô Thị Bích Châu đã nhận nhiệm vụ chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích sinh năm 1975, quê tỉnh Long An, là thạc sĩ luật, cử nhân chính trị chuyên ngành tư tưởng văn hóa. Bà từng đảm nhiệm các chức vụ: phó Ban tuyên giáo Quận ủy quận 8, phó chủ tịch UBND quận 8.

Từ tháng 10/2014 cho đến khi được bầu làm chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM, bà Bích là Phó bí thư Đảng Đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan, Phó chủ tịch thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam TPHCM.