Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong: Coi trọng việc phát triển, xây dựng và nhân rộng điển hình

(VOH) - Sáng 27/3, Lãnh đạo thành phố dự lễ phát động phong trào thi đua thực hiện hoạt động thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2018.

Sáng 27/3, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, UBND TPHCM tổ chức lễ phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và cao điểm kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/06/1948 – 11/06/2018).

Tham dự có ông Tất Thành Cang - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP; bà Thân Thị Thư - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM cùng đại diện các Sở - ban ngành, đoàn thể của TPHCM

Lễ phát động phong trào thi đua thực hiện hoạt động thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm với khẩu hiệu “đổi mới - sáng tạo” xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, hiện đại.

Ông Phong nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng, vị trí và tầm quan trọng của việc thi đua khen thưởng.

TP tiếp tục thực hiện hiệu quả giai đoạn 2 phong trào thi đua cả thành phố chung sức xây dựng nông thôn mới, phong trào giảm nghèo bền vững, phong trào doanh nhân, doanh nghiệp… góp phần cùng thành phố thực hiện hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 2018;

Coi trọng việc phát triển, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến, xem đây là công tác tổ chức quan trọng trong việc đổi mới các phong trào thi đua.

Với khí thế 70 năm từ lời kêu gọi Thi đua ái quốc của chủ tịch Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong kêu gọi người dân thành phố hãy nêu cao lòng tự hào dân tộc, tự hào là người con của thành phố mang tên Bác, phát huy truyền thống thi đua ái quốc bằng việc làm cụ thể, có ý nghĩa thiết thực.