Chủ tịch UBND TP thăm chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Phật giáo

(VOH) – Sáng 17/5, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn lãnh đạo TP thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Phật giáo, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 – Dương lịch 2018.

Đến thăm Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Quận 3, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM cho sự phát triển của thành phố. Đồng thời khẳng định, sự phát triển của thành phố trong thời gian qua có đóng góp không nhỏ của cộng đồng tăng ni, phật tử  trong việc thúc đẩy nền kinh tế phát triển, góp phần an sinh xã hội, cũng như giữ vững tình hình an ninh trật tự của thành phố.

Chủ tịch UBND TP thăm chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Phật giáo

Ông Nguyễn Thành Phong cùng đoàn thăm Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Phó chủ tịch Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Phương Dung

Bày tỏ niềm vui về những bước phát triển của thành phố và đất nước những năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hòa thượng Thích Đức Nghiệp nhấn mạnh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM luôn gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của xã hội và tiếp tục chung tay xây dựng thành phố ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Chủ tịch UBND TP thăm chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Phật giáo

Thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm. Ảnh: Phương Dung

Cùng ngày, ông Nguyễn Thành Phong cùng đoàn đại biểu thành phố đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tại Chùa Phổ Minh, Quận Gò Vấp) và Hòa thượng Thích Hiển Pháp, Chùa Hưng Phước.

Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật Đản

Cũng sáng 17/5, đoàn lãnh đạo thành phố do bà Nguyễn Thị Quyết Tâm - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố làm trưởng đoàn đã đi thăm, chúc mừng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2562 – dương lịch 2018.

Đoàn đã đến thăm Báo Giác Ngộ trụ sở tại quận 3, thăm Ni trưởng Thích Nữ Như Châu - Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó trưởng Ban Trị sự kiêm trưởng Phân Ban ni giới Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM tại chùa Huê Lâm quận 11, và Hòa thượng Thích Huệ Cảnh - Ủy viên Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TPHCM, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 9 tại tổ đình chùa Bửu Thạnh quận 9.

Tại các điểm đến thăm, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cùng đoàn đã hỏi thăm sức khỏe chư Tôn Hòa Thượng cùng chư Tôn đức Tăng Ni, đồng thời đánh giá cao thông điệp tốt đạo đẹp đời mà các Hòa thượng, Ni trưởng đã và đang lan tỏa đến phật tử và cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Quyết Tâm tin tưởng Đại Lễ Phật đản Phật lịch 2562 – dương lịch 2018 với tinh thần “Trí tuệ – Kỷ cương – Hội nhập – Phát triển” sẽ thành công tốt đẹp.

* Chiều 17/5, Đoàn lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố do đồng chí Võ Thị Dung - Phó Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2562 - Dương lịch 2018.

Chủ tịch UBND TP thăm chúc mừng các cá nhân tiêu biểu của Phật giáo

Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung thăm, chúc mừng Đại lão Hoà thượng Thích Hiển Tu. Ảnh: Bá Nam

Đoàn đến thăm và chúc mừng Hoà thượng Thích Viên Giác - Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Giác Huệ, Quận 7; Thượng tọa Thích Huệ Công - Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Ủy viên Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Quận 8 tại chùa Long Hoa, Quận 8; cuối cùng Đoàn đến thăm Đại lão Hoà thượng Thích Hiển Tu - Viện Chủ chùa Xá Lợi, Quận 3.

Thay mặt Đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung chúc các chư tăng nhiều mạnh khỏe, trường thọ và cùng tăng, ni, phật tử thành phố có mùa Phật đản an lành, mọi hoạt động xã hội của giáo hội được sự thành công viên mãn. Đồng thời Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung mong muốn các vị Hoà thượng tiếp tục hướng dẫn các tăng, ni, phật tử tham gia các hoạt động của mặt trận của địa phương, các cuộc vận động, phong trào do địa phương phát động, góp phần xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.