Chủ tịch UBND TPHCM lắng nghe ý kiến của Chủ tịch UBND phường, xã, thị trấn

(VOH) - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong gặp gỡ, đối thoại với 322 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn năm 2020 vào sáng nay 18/1.

Buổi gặp gỡ ngoài việc giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của phường xã, thị trấn còn là dịp để lãnh đạo thành phố lắng nghe ý kiến phản hồi từ các chính sách đồng thời hiến kế  các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện chủ đề năm 2020 của thành phố.

Chủ tịch thành phố

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trao bằng khen UBND TP cho các Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xuất sắc và xuất sắc, tiêu biểu năm 2019. 

Nêu các giải pháp sẽ triển khai thực hiện hiệu quả Chủ đề năm 2020 của thành phố “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” tại địa phương, bà Phan Thị Bích Hường, Chủ tịch UBND Phường 9, Quận 6 cho biết, ngoài việc triển khai thực hiện phong trào toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phường còn đẩy mạnh hoạt động văn hóa trong đó chú trọng phát triển phong trào ca vọng cổ, cải lương Nam bộ. 

Theo bà Hường, ca vọng cổ cải lương ngoài việc thiết thực góp phần bảo tồn những giá trị nghệ thuật của cải lương - di sản văn hóa Nam bộ còn là hình thức tuyên truyền sinh động, dễ hiểu các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phong trào này còn làm cho hoạt động văn hóa tại phường phát triển theo hướng tích cực, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Chia sẻ về mô hình, giải pháp tại địa phương thực hiện Chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TPHCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, bà Nguyễn Thị Thanh Loan - Chủ tịch UBND Phường 10, Quận 3 cho biết: phường đã có nhiều mô hình, cách làm được áp dụng bước đầu phát huy hiệu quả, tạo ra được chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, xóa các điểm tồn đọng rác thải trước đây trên địa bàn.

Bà lấy ví dụ về mô hình “Tiêu dùng thông minh” không sử dụng túi nilong khi bán hàng mà chuyển sang dùng túi giấy hoặc túi thân thiện môi trường; Mô hình “Đổi rác thải nhựa lấy túi rác thân thiện môi trường”; Phong trào tổng vệ sinh mang tên “Thứ Bảy xanh” được duy trì đều đặn hàng tuần; Mô hình “Thu gom rác cồng kềnh”; Mô hình “Cột điện nở hoa” nhằm chống lại việc dán các quảng cáo - rao vặt trái phép; mô hình hiến đất mở rộng hẻm.

Thực hiện Chỉ thị số 23 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, xã Long Thới, huyện Nhà Bè đã tuyên truyền sâu rộng, quán triệt sâu sắc đến đến toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, nhân dân trên địa bàn xã thông qua các kỳ họp tiếp xúc cử tri, sinh hoạt hội đoàn, các buổi đối thoại với nhân dân, loa truyền thanh về việc chấp hành nghiêm pháp luật về xây dựng, quản lý đất đai và đặc biệt là tăng cường đi kiểm tra, sâu sát địa bàn, kiên quyết giữ vững địa bàn không để phát sinh công trình vi phạm mới mà không phát hiện kịp thời, quyết tâm ngăn chặn xử lý ngay từ đầu các công trình vi phạm.

Qua 6 tháng thực hiện Chỉ thị số 23, số vụ vi phạm xây dựng không phép trên địa bàn xã đã giảm mạnh 57,14% và công tác Quản lý nhà nước về trật tự xây dựng được kiểm soát chặt chẽ.

Ông Nguyễn Tấn Minh Trí, Chủ tịch UBND Phường Long Thới, Huyện Nhà Bè cho rằng: “Tất cả cán bộ công chức, đảng viên, lực lượng công an khu vực, đoàn thể và các tổ tự quản của khu dân cư làm tốt hơn nữa tại các vị trí có nguy cơ vi phạm trật tự xây dựng, chúng tôi có thông báo và khuyến cáo khu vực đó để giám sát kỹ hơn. Đặc biệt là giám sát tốt các vị trí đã xử lý, tránh tái phát hành vi vi phạm xây dựng trong thời gian xử lý các vụ việc chỗ khác”.

Tổng kết hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh về vai trò của Chủ tịch phường, xã, thị trấn - người đưa các chủ trương, nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống. Người đứng đầu chính quyền phải luôn chủ động, lắng nghe, nắm bắt tình hình nhân dân, đẩy mạnh cải cách hành chính tạo sự hài lòng cho người dân và doanh nghiệp, luôn trau dồi trình độ chuyên môn, kiến thức và ngoại ngữ.

Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị", Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thành Phong đề nghị:

“Năm 2020 phải là năm có những đột phá rõ nét trong lĩnh vực văn hóa từ thành phố đến cơ sở, cụ thể ở địa phương mình, quận, huyện, phường xã đã có những hoạt động gì để ghi dấu ấn và có kết quả cụ thể là năm đột phá về văn hóa, cuối cùng để lại làm sao nâng cao đời sống tinh thần của người dân nơi đó đồng thời đẩy mạnh các hoạt động văn hóa không chỉ dừng lại ở nhu cầu phục vụ, hưởng thụ văn hóa mà còn phải cải thiện văn hóa cơ quan văn hóa ứng xử nơi công sở, văn hóa tiếp công dân của cán bộ công chức.

Dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố trao bằng khen cho 24 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn xuất sắc và xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn kiểm tra công tác trực Tết tại các bệnh viện - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn vừa đi kiểm tra công tác trực Tết cũng như cấp cứu, chăm sóc sức khỏe người dân dịp Tết tại một số bệnh viện ở TPHCM.

Hỗ trợ gạo cho 6 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 - Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền gần 4.900 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ để cho nhân dân 6 tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.