Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam

(VOH) - Chiều 15/11, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tiếp ông Wojciech Gerwel - Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam chào xã giao.

Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cho biết mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước ngày một phát triển tốt đẹp trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch hai chiều giữa Ba Lan và Việt Nam đã đạt 1 tỷ đô la Mỹ, trong đó Ba Lan với TPHCM đạt 167 triệu đô la Mỹ; nhiều văn phòng về đầu tư thương mại của Ba Lan được đặt tại thành phố là những tiền đề thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa Ba Lan và Việt Nam, trong đó có TPHCM.

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong mong muốn Đại sứ sẽ phát huy những kết quả tốt đẹp đã có và tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa Ba Lan với Việt Nam, trong đó có TPHCM ở các lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại, văn hóa, du lịch và đặc biệt là lĩnh vực logistic, khoa học công nghệ… 

TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với Ba Lan 

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong tiếp ông Wojciech Gerwel - Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam.

Đại sứ Wojciech Gerwel đánh giá cao sự phát triển của thành phố, cho biết sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Ba Lan. Đại sứ chia sẻ, Ba Lan có thế mạnh về nông nghiệp, thực phẩm, dược phẩm, đóng tàu, khai khoáng và mong muốn thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực này. 

TPHCM kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Cộng hòa Ba Lan

Tối 15/11, Đai sứ quán Ba Lan tổ chức kỷ niệm 100 năm Quốc khánh Cộng hòa Ba Lan (11/11/1918 - 11/11/2018).

TPHCM mong muốn tăng cường hợp tác với Ba Lan 

Lãnh đạo TP và Đại sứ Ba Lan chúc mừng tại buổi lễ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP nhấn mạnh, kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1950, Ba Lan đã nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, giải phóng đất nước và trong công cuộc xây dựng phát triển đất nước ngày nay. Trong những năm quan quan hệ hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều năm 2017 đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ và trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt mức 750 triệu đô la Mỹ.

Ông Lê Thanh Liêm khẳng định trong thời gian tới thành phố tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Ba Lan và các cơ quan chức năng góp phần đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới, xứng đáng với truyền thống hữu nghị giữa hai nước.

Ôn lại truyền thống ngày độc lập của Cộng hòa Ba Lan cách đây 100 năm, ông Wojciech Gerwel, Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam Ba Lan tiếp tục khẳng định với việc Ba Lan kỷ niệm 100 năm giành đươc độc lập, Ba Lan mong muốn xây dựng trên truyền thống phong phú về hơp tác chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy mối quan hệ song phương ngày càng gần gũi hơn trong thời gian tới.