Chương trình chống ngập tại TPHCM "khát" vốn

(VOH) - Sáng 18/5, diễn ra cuộc họp sơ kết 2 năm rưỡi thực hiện Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016-2020.

Ông Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TPHCM cho hay, do khó khăn về nguồn vốn nên việc chống ngập tại TPHCM vẫn chưa có bước đột phá.

Nhu cầu vốn thực hiện các dự án theo Quy hoạch 752 về tổng thể thoát nước TPHCM đến năm 2020 là gần 53.000 tỉ đồng gồm các dự án: Xây dựng 3 hồ điều tiết; Cải tạo hệ thống thoát nước giải quyết ngập do mưa; Cải tạo rạch Xuyên Tâm; Xây dựng Nhà máy xử lý nước thải và hệ thống cống bao; Quản lý rủi ro ngập khu vực TP.

Tương tự, nhu cầu vốn thực hiện các dự án thuộc Quy hoạch 1547 về thủy lợi chống ngập úng khu vực TPHCM gần 20.500 tỉ đồng gồm các dự án: Giải quyết ngập do triều khu vực TPHCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1; Cống kiểm soát triều sông Kinh; Bờ tả sông Sài Gòn; Nạo vét cải tạo 8 trục tiêu thoát nước chính.

chống ngập, ngập úng, triều cường, cống ngăn triều, hồ điều tiết

Đường Nguyễn Xí (Q.Bình Thạnh) cứ mưa là ngập (Ảnh: Khiêm Huân)

Từ năm 2016 đến 2020, TPHCM đặt mục tiêu xóa ngập tại 37 tuyến đường. Đến nay, đã giải quyết được 22 tuyến đường ngập nặng. Trong số 9 tuyến đường ngập do triều, thành phố cũng đã xóa được 4 tuyến.

Ông Đỗ Tấn Long, Trưởng phòng Quản lý hệ thống thoát nước - Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập TP cho hay, thành phố sẽ xây dựng 12 cống kiểm soát triều tại các cửa sông lớn và khoảng 170 km đê bao.

Cũng theo ông Long, TPHCM đã khởi công dự án Giải quyết ngập do triều cho khu vực TPHCM có xét đến biến đổi khí hậu, giai đoạn 1, đã hoàn thành ngày 30/4/2018. Dự án hoàn thành giải quyết dứt điểm tình trạng ngập do triều lưu vực 550 km vuông, trong đó, có các khu vực bị ngập nặng do triều hiện nay như Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn.

Riêng dự án chống ngập 10.000 tỉ xây 6 cống kiểm soát triều, khoảng 8 km đê bao, nhà đầu tư vừa tuyên bố tạm dừng thi công. Hiện vẫn còn nhiều đường chưa có hệ thống thoát nước, hệ thống kênh, rạch bị lấn chiếm, chưa được nạo vét gây tắc nghẽn dòng chảy dẫn đến hệ thống máy bơm không phát huy hiệu quả.

“Công ty đã cho lắp đặt các hố ga, ngăn mùi trên 3 tuyến đường: Vĩnh Khánh (quận 4), Trương Định (quận 1, 3), Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp). Ngoài ra, công ty cũng tạo ứng dụng chỉ đường trên điện thoại thông minh để người dân biết được các tuyến đường nào ngập nên tránh”, ông Diệp Nguyên Thịnh – Phó Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị TP cho biết thêm.