Công đoàn viên chức Thành phố họp mặt Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(VOH) - Chiều ngày 28/7, Công đoàn viên chức Thành phố tổ chức họp mặt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2020).

Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã ôn truyền thống tổ chức Công đoàn Việt Nam từ khi hình thành và phát triển. 

Hòa nhịp cùng với sự phát triển của tổ chức Công đoàn Việt Nam, tổ chức Công đoàn viên chức TPHCM đã và đang ra sức nỗ lực cùng với sự phát triển của thành phố với nhiều hoạt động đổi mới nhằm đem lại hiệu quả, thiết thực.

Công đoàn viên chức Thành phố đã cụ thể hoá các phong trào thi đua do UBND Thành phố phát động với 3 phong trào thi đua gắn với cuộc vận động “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, lồng ghép phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo" đã trở thành những nhiệm vụ thường xuyên với nội dung cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị; Tập trung vận động cán bộ đoàn viên, công chức, viên chức nâng cao đạo đức công vụ, đổi mới nâng cao chất lượng công việc góp phần tham gia xây dựng công sở văn minh, xây dựng cơ quan văn hóa.

Các phong trào thi đua ngày càng đi vào nề nếp, từ phát động, đăng ký thi đua, đánh giá, tổng kết khen thưởng và nhân rộng gương điển hình.

Ông Lương Tuấn Anh nhấn mạnh: “Trước quyết tâm đổi mới, tôi kêu gọi toàn thể hệ thống cán bộ công đoàn và đoàn viên công đoàn với tinh thần kế thừa phát huy mạnh mẽ truyền thống của tổ chức công đoàn, ra sức thi đua lập thành tích trong đó tập trung vào thực hiện các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ năng suất, chất lượng, hiệu quả; Tham gia thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; Quan tâm chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của cán bộ đoàn viên; Đổi mới công tác xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, làm tốt công tác tuyên truyền phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp". 

Dịp này, Công đoàn Viên chức Thành phố đã tuyên dương gương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu nhận giải thưởng 28/7; trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 9 cá nhân có nhiều đóng góp trong sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Việt Nam

Ông Phạm Đình Dũng, Chủ tịch Công đoàn Ban quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao, nhận Giải thưởng 28/7.

Tin, ảnh: Huệ Như

Chiến dịch xanh đến với huyện đảo Cần Giờ - Chương trình cũng đã thăm hỏi, trao tặng 50 phần quà cho các gia đình chính sách và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Cần Giờ...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Trần Lưu Quang thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách ở Quận 3 - Thay mặt đoàn ông Trần Lưu Quang ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt, đồng thời gửi lời chúc Mẹ Việt Nam Anh...