Công nhân viên chức, lao động Quận 5 thi đua lao động làm lợi hơn 37 tỷ đồng

(VOH) - Ngày 30/6, Liên đoàn lao động quận 5 tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến trong Công nhân, viên chức, lao động quận 5 giai đoạn 2015 – 2019.

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, lao động quận được triển khai thực hiện sâu rộng từ cấp quận đến cơ sở và đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Trọng tâm của phong trào thi đua yêu nước của tổ chức Công đoàn là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” và “Phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” gắn với việc thi đua hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn của đội ngũ công nhân viên chức, lao động nhằm mang lại hiệu quả cao trong công tác và trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cụ thể, lực lượng công nhân viên chức, lao động quận 5 đã thực hiện trên 670 đề tài nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất, đạ tiết kiệm hơn 7 tỷ đồng, làm lợi hơn 30 tỷ đồng. Kết quả của phong trào cũng đã tạo nền tảng thế mạnh để các công đoàn cơ sở tiến hành thương lượng về chế độ, chính sách, phúc lợi cho người lao động, tạo mối quan hệ lao động ổn định, hài hòa trong đơn vị, doanh nghiệp.

Tập thể cá nhân được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động, sản xuất

Tập thể cá nhân Quận 5 được tuyên dương có thành tích xuất sắc trong thi đua lao động, sản xuất. 

Ông Phạm Thái Nguyên - Chủ tịch công đoàn cơ sở cơ quan UBND phường 6 chia sẻ: “Toàn bộ các bộ công đoàn hôm nay sẽ tiếp bước bằng những trái tim, trí tuệ và sự sáng tạo, nỗ lực không ngừng để đưa công đoàn vượt qua khó khăn, thách thức, chia sẻ, trách nhiệm để cùng hoàn thành nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ.”

Đánh giá cao những kết quả đạt được từ phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ trên địa bàn quận 5 giai đoạn 2015 – 2019. Đồng thời định hướng khắc phục những hạn chế và đề ra phương hướng hoạt động giai đoạn 2020 – 2025 đạt hiệu quả cao hơn, ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố nhắn gởi: “Sau hội nghị này, tôi tin tưởng mỗi điển hình, cá nhân và tập thể tiên tiến hôm nay sẽ là những tấm gương tiêu biểu, lan tỏa, khơi dậy ý thức trách nhiệm, nhiệt tình cách mạng, tinh thần lao động sáng tạo, ý thức tự lực tự cường, dám nghĩ dám làm, vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của từng ngành, từng địa phương, đơn vị và doanh nghiệp của mình đang làm việc.”

Bà Lê Thị Bích Hạnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động quận 5 phát động phong trào thi đua mới: “Trong giai đoạn 2020 – 2025, tổ chức công đoàn quận phát động phong trào thi đua và đề nghị công đoàn cơ sở và nghiệp đoàn trực thuộc tập trung thực hiện tốt tập trung các giải pháp đầu tư nâng cao chất lượng phong trào mùa xuân, để phối hợp chặt chẽ với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng hội nghị cán bộ công chức, phát triển và nâng cao chất lượng hội nghị người lao động, từng bước xây dựng tốt quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.”

Dịp này, Liên đoàn lao động quận 5 đã tuyên dương 146 tập thể và cá nhân tiêu biểu đã có những sáng kiến, giải pháp, cải tiến kỹ thuật mang lại hiệu quả về kinh tế được công nhận và áp dụng thực tiễn trong giai đoạn từ năm 2015 – 2019.

TPHCM: Giải quyết dứt điểm khó khăn, vướng mắc của 2 dự án đường sắt đô thị - UBND TPHCM yêu cầu các sở-ngành và UBND các quận giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc của những dự án đường sắt đô thị.
Khu vực thương mại dịch vụ tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây - “Khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng gần 0,7% - là mức tăng thấp nhất trong 10 năm gần đây, do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19”.