Cụm Thi đua III: Thi đua - khen thưởng hướng về cơ sở, kịp thời, thiết thực

(VOH) - Sáng nay (9/10), UBND quận Bình Tân, Cụm trưởng cụm thi đua III tổ chức Hội nghị sơ kết 9 tháng hoạt động của Cụm thi đua III năm 2020, đề ra phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Cụm thi đua III gồm các quận: Quận 2, Quận 7, Quận 9, Quận 12, quận Bình Tân và quận Thủ Đức.

Thời gian qua, phong trào thi đua của các cấp, các ngành đã góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị. Đây là kết quả từ việc thực hiện hiệu quả công tác thi đua - khen thưởng theo phương châm hướng về cơ sở, kịp thời, thiết thực.

Các Quận trong Cụm Thi đua 3 đã triển khai các phong trào thi đua do thành phố phát động đầy đủ, kịp thời: thực hiện Chỉ thị số 02 của Ủy ban nhân dân Thành phố về phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2020; Thực hiện Chỉ thị số 19 về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”; Thực hiện Chỉ thị số 23 về công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng; triển khai đề án “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”; các hoạt động của Chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

Ngoài ra, các quận tiếp tục thực hiện phong trào thi đua cao điểm về cải cách hành chính, phong trào thi đua thực hiện Chương trình “Giảm nghèo bền vững”, phong trào "Doanh nghiệp, Doanh nhân đồng hành cùng thành phố đổi mới - phát triển"...

Đặc biệt, tại quận Bình Tân, qua phong trào thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp một số mô hình, giải pháp sáng kiến hiệu quả đã được Ủy ban nhân dân quận Bình Tân triển khai áp dụng như mô hình “ATM gạo”, mô hình “Tổ chức phiên chợ 0 đồng”; Hỗ trợ cộng đồng và Doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh trong và sau dịch Covid-19; Thành lập 10 Câu Lạc bộ Cựu chiến binh bảo vệ môi trường tại 10 phường; Thành lập “10 tổ xung kích chống trộm trên địa bàn quận Bình Tân”; Phiên Chợ nghĩa tình phục vụ miễn phí cho công nhân lao động; Sáng kiến Cải tạo hầm ga thu nước mặt, ngăn mùi, ngăn triều (đã được thành phố công nhận sáng kiến cấp thành phố)…

cụm thi đua 3
Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Châu - Phó Trưởng phòng Nội vụ, quận 12 nhận xét về Cụm thi đua của quận 12: “Qua 3 đợt thi đua các công trình 200 ngày, nhìn chung các đơn vị có những công trình thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và chuyên môn về công tác an sinh xã hội, môi trường, quản lý trật tự đô thị. Qua đợt thi đua 200 ngày có 56 đơn vị và trên 56 công trình tiêu biểu được biểu dương, 23 đơn vị được tặng giấy khen. Đợt thi đua thể hiện được sự đoàn kết và quyết tâm của cả hệ thống chính trị tạo sự lan tỏa trong từng đơn vị, cán bộ công chức và trong nhân dân”.

Sau đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng các cấp, các quận trong cụm tiếp tục phát động thi đua 90 ngày hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội trong năm 2020.