Đại biểu HĐND TPHCM tiếp xúc cử tri quận 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Nhà Bè, Củ Chi

(VOH) - Chiều 14/7, tổ đại biểu Hội đồng nhân thành phố khóa IX (2016 – 2020), đơn vị 9 gồm ông Nguyễn Trọng Trí, ông Vũ Thanh Lưu, bà Đỗ Thị Cẩm Vân đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 8.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận 8 bày tỏ sự tin tưởng vào tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố sẽ thay mặt cho người dân quận đề đạt những tâm tư, nguyện vọng để giúp quận 8 phát triển. Theo các cử tri thì quận 8 hiện giờ phát triển chậm so với các quận, huyện khác của thành phố, đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn, nhà trên kênh rạch vẫn còn nhiều… Việc xử lý môi trường, cải tạo hạ tầng đô thị là việc cần làm ngay với quận nên cử tri bức thiết mong muốn thành phố nhanh chóng có chính sách hỗ trợ quận. Ngoài ra, tệ nạn ma túy, cướp giật thuyên giảm chậm, cử tri đề nghị chính quyền cần có biện pháp mạnh để đẩy lùi những tệ nạn này…

Trước những bức xúc của cử tri, tổ đại biểu đã ghi nhận toàn bộ ý kiến chính đáng và sẽ chuyển đến các cấp có thẩm quyền để giải quyết cho bà con cử tri sớm nhất.

*Chiều cùng ngày (14/7), diễn ra buổi tiếp xúc cử tri sau kì họp thứ nhất hội đồng nhân dân thành phố khóa IX (2016 – 2020) tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận 8 của các Đại biểu hội đồng nhân dân thành phố thuộc đơn vị số 8, quận 8 gồm: ông Trần Quang Thắng, ông Trần trọng Tuấn và bà Nguyễn Thanh Xuân.

Bà Nguyễn Thanh Xuân phát biểu tại buổi tiếp xúc cừ tri quận 8

Tại buổi tiếp xúc, ý kiến của cử tri quận 8 đơn vị 8 tập trung vào vấn đề dân sinh xã hội, quy hoạch, cảnh quan đô thị của địa phương, các chính sách và tệ nạn xã hội. Kiến nghị xem xét hỗ trợ, đầu tư sửa chữa, nâng cấp đường giao thông, vấn đề nước sạch và thành lập hội nạn nhân chất độc màu da cam.

Các đại biểu đã lắng nghe và trao đổi biện pháp hỗ trợ nâng cao đời sống, hoàn thiện hơn cơ sở hạ tầng dân sinh tại địa bàn; đề nghị phòng lao động thương binh xã hội quận 8 rà soát lại số lượng nạn nhân chất độc màu da cam; rà soát lại những điểm kinh doanh game bắn cá, cá độ, cờ bạc  để tăng cường an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn.

Huyện Nhà Bè

Chiều ngày 14/7, Hội nghị tiếp xúc cử tri với tổ đại biểu HĐND TP trước kỳ hợp thứ 2 khóa IX (nhiệm kỳ 2016-2021) diễn ra tại Nhà văn hóa lao động huyện Nhà Bè.

​Tổ đại biểu HĐND TP

Tổ đại biểu HĐND gồm: bà Nguyễn Thị Thu – Phó Chủ tịch UBND TP, bà Trần Hải Yến – Phó Trưởng ban Văn hóa Xã hội HĐND TP, Ni sư Thích Nữ Như Thảo – Trụ trì chùa Pháp Võ, đã tiếp xúc với hơn 80 cử tri huyện Nhà Bè.

​Cử tri xã Phước Kiểng phát biểu ý kiến

Tại buổi tiếp xúc, tổ đại biểu lắng nghe những thắc mắc và tiếp thu ý kiến, của người dân xoay quanh các vấn đề: tình trạng ngập nước trên 2 tuyến đường Lê Văn Lương và Nguyễn Bình; tình trạng chậm trễ trong việc quy hoạch, đền bù, họp thức hóa nhà ở, số nhà; tình trạng ùn tắt giao thông, 2 cầu sắt ở địa bàn xuống cấp; phản ảnh về tình trạng xây dựng nông thôn mới.

 Quận Gò Vấp

Sáng 14/7, Tổ đại biểu HĐND TPHCM quận Gò Vấp gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Ánh Hoa, Nguyễn Thị Thanh Vân, Phan Thị Hồng Xuân, Nguyễn Kim Hiếu, Cao Anh Minh, Trần Thị Thanh Nhàn đã tiếp xúc cử tri quận Gò Vấp.

Buổi tiếp xúc nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 và lắng nghe ý kiến cử tri của 16 phường trên địa bàn quận.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị về những vấn đề liên quan việc cải thiện môi trường sống, như: không ngập nước, không trộm cướp, an toàn giao thông, được cung cấp nước sạch, cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị… Về công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, các cử tri mong muốn có một đội ngũ cán bộ lãnh đạo có tâm có tầm, chịu trách nhiệm việc mình làm, gần dân, không tham nhũng...

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Phan Thị Hồng Xuân đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cử tri quận Gò Vấp và hứa sẽ theo dõi, giám sát, phản ánh đầy đủ các ý kiến của cử tri tại kỳ họp tới.

Quận Bình Thạnh

Chiều 13/7, Tổ đại biểu HĐND TPHCM đơn vị bầu cử 17 và 18 đã tiếp xúc cử tri quận Bình Thạnh.

Đơn vị bầu cử 17 gồm các đại biểu: Vũ Ngọc Tuất, Trần Văn Thuận, Đinh Thị Thanh Thủy và đơn vị bầu cử 18 gồm các đại biểu: Nguyễn Thị Việt Tú, Vương Đức Hoàng Quân, Nguyễn Hoàng Hải. Buổi tiếp xúc nhằm thông báo kết quả kỳ họp thứ nhất HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016 – 2021 và dự kiến chương trình kỳ họp thứ 2 HĐND Thành phố khóa IX, đồng thời lắng nghe ý kiến cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri kiến nghị về một số vấn đề tại quận Bình Thạnh như: chuyển hóa quyền sử dụng nhà và đất ở, tiền chuyển sử dụng đất, tên đường và số nhà, phản ánh quy trình cấp chủ quyền…

Thay mặt tổ đại biểu, đại biểu Trần Văn Thuận trả lời các kiến nghị của cử tri, đồng thời chuyển kiến nghị và sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát việc giải quyết của các cơ quan chức năng đối với các kiến nghị của cử tri quận Bình Thạnh.

Huyện Củ Chi

Sáng nay (15/7), tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phồ Hồ Chí Minh khóa IX (đơn vị số 30 - huyện Củ Chi) gồm bà Phạm Thị Thanh Hiền và bà Đặng Lê Thị Thanh Huyền đã có buổi tiếp xúc với hơn 150 cử tri thuộc 3 xã Phước Thạnh, Phước Hiệp và Thái Mỹ, huyện Củ Chi. 

Hơn 150 cử tri tham gia buổi tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi

Buổi tiếp xúc nhằm thông báo về kết quả kì họp thứ nhất HĐND TPHCM, kế hoạch cho kì họp thứ hai (dự kiến từ ngày 3/8 đến ngày 5/8) và lắng nghe những ý kiến từ các cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã thẳng thắn kiến nghị về nhiều vấn đề mà người dân còn bức xúc như: chế độ gia đình chính sách; xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn mới còn chậm; luật đất đai còn phức tạp, qui trình thủ tục hành chính còn rườm rà; vấn đề tham nhũng, chạy chức, chạy tội; các nhà máy trong huyện gây ô nhiễm môi trường, còn tình trạng cò môi giới khám bệnh nhanh trong các bệnh viện; nhiều quảng cáo không đúng sự thật,…

Bà Phạm Thị Thanh Hiền trao đổi cùng các cử tri huyện Củ Chi

Thay mặt tổ đại biểu, bà Phạm Thị Thanh Hiền đã tiếp thu ý kiến, trao đổi cùng với các cử tri đồng thời hứa sẽ nghiêm túc theo dõi, giám sát và giải quyết những vấn đề bức xúc trong người dân./.