Tin TPHCM ngày 04/10/2016: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quận 6

(VOH) - Sáng nay 4/10,  đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Thường trực - Ủy Ban các vấn đề xã hội Quốc hội - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Ban Dân vận Trung ương tiếp xúc cử tri Quận 6, đơn vị 03. Cùng dự buổi tiếp xúc cử tri có đại diện Ủy ban mặt trận tổ quốc, lãnh đạo UBND quận 6.

Tin TPHCM ngày 04/10/2016: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quận 6 1
Cử Tri Tô Lệ Ngọc – Q.6

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội Phan Thị Bình Thuận đã báo cáo với cử tri về dự kiến, chương trình, nội dung Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XIV.

Theo đó, Kỳ họp thứ 2 sẽ điễn ra rừ ngày 20/10 đến ngày 21/11 tại thủ đô Hà Nội. Quốc hội sẽ nghe, thảo luận và quyết định nhiều vấn đề quan trong của đất nước, trong đó sẽ xem xét thông qua một số dự án luật quan trọng: Luật tín ngưỡng, tôn giáo, Luật đấu giá tài sản, Luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, Luật liên quan đến đầu tư kinh doanh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự, cho ý kiến vào 14 Dự án luật khác và nhiều dự thảo Nghị quyết cũng như các vấn đề quan trọng khác.

Tin TPHCM ngày 04/10/2016: Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri Quận 6 2

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc

Cử tri quận 6 bày tỏ lo ngại trước tình trạng ngập nước ngày càng nặng tại TPHCM, ô nhiễm môi trường biển, ô nhiễm hồ, sông ngòi, kênh rạch, an toàn vệ sinh thực phẩm...Cử tri đề nghị phải giám sát chặt chẽ và kiên quyết hơn để không có thêm sự cố ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và tổn hại lâu dài đến môi trường thành phố; đồng thời quản lý chặt chẽ hoạt động xả thải ra môi trường. 

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Phước Lộc đánh giá cao những ý kiến đóng góp của cử tri đồng thời tiếp thu và giải đáp 6 nội dung cử tri đưa ra. Riêng vấn đề ô nhiễm môi trường, sẽ kêu gọi đầu tư có chọn lọc, kiên quyết ko cho các dự án không đảm bảo tiêu chuẩn gây ô nhiễm môi trường hoạt động. Đồng thời sẽ đề nghị với Hội đồng Nhân dân TP trả lời kiến nghị bằng văn bản cho cử tri.

Còn những vấn đề thuộc trách nhiệm của Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tổng hợp gửi đến Kỳ họp thứ 2 sắp tới.