Đầu năm 2019, TPHCM vận hành 4 trung tâm thuộc đề án xây dựng đô thị thông minh

(VOH) - Tháng 1 năm 2019, TPHCM sẽ vận hành 4 giải pháp trọng tâm cần ưu tiên triển khai thực hiện xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2025.

Đây là kết quả việc triển khai đề án vừa được Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM thông tin vào chiều 28/11.

họp báo về đô thị thông minh

Cụ thể qua 1 năm triển khai thì đầu năm 2019 kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động tại Công viên phần mềm Quang Trung, đồng thời Trung tâm điều hành đô thị thông minh giai đoạn 1 sẽ vận hành tại UBND TP.

Đầu năm 2019 công bố lập phòng mô phỏng dự báo kinh tế xã hội của TP giai đoạn 1 tại Viện Nghiên cứu phát triển TP phục vụ cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TP lần thứ 11.

Vào quý 3 năm 2019, TP sẽ phê duyệt Khung kiến trúc đô thị thông minh, triển khai trong toàn TP. Ông Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh: "Xây dựng đô thị thông minh mục tiêu giúp cho lãnh đạo TP quản trị đô thị tốt hơn, đặc biệt khi đô thị thông minh thì tất cả đều được kết nối dựa trên nền tảng công nghệ thông tin thì vấn đề an toàn thông tin là quan trọng nhất, do đó gắn với việc có trung tâm điều hành, trung tâm an toàn thông tin, lý do có 4 trung tâm đó. Qua 1 năm tích cực nỗ lực thì  đã có những thành quả hết sức cụ thể".