Đẩy mạnh hợp tác kết nghĩa giữa TPHCM và các địa phương của Ấn Độ

(VOH) - Ông Trần Lưu Quang đánh giá cao sáng kiến việc đẩy mạnh hợp tác kết nghĩa giữa TPHCM và các địa phương của Ấn Độ và tin tưởng mối quan hệ giữa hai bên tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa

Trưa ngày 17/8, ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp ông Sri Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ - Tổng Thư ký tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, ông Trần Lưu Quang đánh giá cao chuyến thăm của đoàn tại Việt Nam và có hoạt động giao lưu hợp tác giữa hai nước, cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Ông Trần Lưu Quang thông tin cho biết:

Hiện TPHCM có hơn 100 doanh nghiệp Ấn Độ với tổng vốn 61 triệu đô la Mỹ. TP đang chú trọng xây dựng đô thị thông minh, đây cũng là thế mạnh của Ấn Độ, do vậy trong tương lai hai bên có thể hợp tác trên lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, lĩnh vực du lịch cũng đang là lĩnh vực tiềm năng cần phát triển trong thời gian tới. Ông Trần Lưu Quang đánh giá cao sáng kiến việc đẩy mạnh hợp tác kết nghĩa giữa TPHCM và các địa phương của Ấn Độ và bày tỏ tin tưởng từ mối quan hệ truyền thống giữa hai nước tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai bên.

ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp ông Sri Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ - Tổng Thư ký tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ

Ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tiếp ông Sri Pallab Sengupta, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Ấn Độ - Tổng Thư ký tổ chức hòa bình và đoàn kết toàn Ấn Độ

Ông Sri Pallab Sengupta nhấn mạnh dù trong thời điểm nào mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước vẫn bền vững và tiếp tục phát triển hợp tác về kinh tế, an ninh. Qua việc tham dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Việt Nam - Ấn Độ lần thứ 10, hai bên đã thảo luận về đa dạng hóa hợp tác giữa hai nước và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai địa phương.