Đến cuối năm 2019 giải quyết xong cơ bản các vụ khiếu kiện kéo dài tại TPHCM

(VOH) - Chiều 2/10, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 32 khóa X đã bế mạc và thông qua Nghị quyết hội nghị.

Phát biểu bế mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân điểm lại một số kết quả đạt được và những điểm còn hạn chế trong 9 tháng đầu năm. Trong đó nhấn mạnh một số giải pháp cần tập trung trong 3 tháng cuối năm và những tháng tiếp theo.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố tập trung triển khai khẩn trương các dự án ở Thủ Thiêm; thúc đẩy giải ngân các dự án đầu tư công; chuẩn bị hàng hóa dịp Tết, thu hút khách du lịch; tập trung đeo bám kiến nghị xây dựng Khu công nghiệp mới, trong đó có công bố giá đất.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 32 khóa X đã bế mạc

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ 32 khóa X đã bế mạc.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị các đơn vị chú ý cần tăng tốc thực hiện trong 3 tháng cuối năm: Từ kết quả qua 1 năm thực hiện Chỉ thị 19 về cuộc vận động người dân không xả rác ra đường và kênh rạch, cần khuyến khích người dân phản ánh qua tin nhắn; tăng cường vai trò cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng; khắc phục nợ đọng; bảo đảm vượt thu ngân sách trong năm 2019.

Về chủ đề năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 54, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND Thành phố quyết liệt chuẩn hoá quy trình ghi nhận ý kiến hài lòng người dân tạo sự đồng bộ trong triển khai thực hiện, đồng thời trả lời ý kiến kiến nghị của quận huyện và sớm triển khai chương trình sữa học đường, đổi mới cách thu phí vào khu trung tâm Thành phố.

Về lĩnh vực văn hóa, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân đề nghị UBND Thành phố phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy xây dựng chuyên mục đối thoại văn hóa trên truyền hình, định hình hoạt động văn hóa đặc thù của Thành phố. Phải xác định hoạt động gì là hoạt đông văn hóa hàng năm để góp phần khẳng định văn hóa thành phố, liên quan đến truyền thống, sách báo, âm nhạc, du lịch, ẩm thực. Xây dựng các sự kiện văn hóa thường niên của TPHCM và định hình hoạt động này. “Chúng ta phải chuẩn bị ngay từ bây giờ chương trình tết năm 2020 đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc để mừng 45 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mừng tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp”, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh.

Từ kết quả thực hiện Quy định 1374 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho rằng đã xử lý 102 đảng viên trong 9 tháng đầu năm 2019 gấp đôi so với năm ngoái. Qua đó, tạo sự răn đe đối với cán bộ, đảng viên vi phạm và là công cụ để tự hoàn thiện một cách liên tục không để xảy ra vi phạm lớn mà xử lý ngay khi mới được phản ánh. “Năm nay có 12 vụ khiếu nại kéo dài đã giải quyết 5, 6 vụ, từ nay đến cuối năm sẽ xong cơ bản, Thủ Thiêm cũng xong cơ bản, những dự án treo lâu ngày thì cũng sẽ tập trung giải quyết. Tinh thần là chúng ta phấn đấu chăm lo Tết, lo chuẩn bị đại hội và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội còn lại”, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nói.

Qua kỳ họp, Thành phố cũng kiến nghị với Trung ương sớm chỉ đạo hoàn chỉnh quy trình đền bù tái dịnh cư bàn giao mặt bằng, có hướng dẫn về phương án xử lý đất khi doanh nghiệp cổ phần hóa.

Bầu bổ sung 3 Thành ủy viên vào Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM

Chiều 2/10, tại Hội nghị lần thứ 32 Ban chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa X nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã bầu bổ sung 3 Thành ủy viên vào Ban Thường vụ Thành ủy.

3 Thành ủy viên được bầu bổ sung vào Ban Thường vụ Thành ủy khóa X gồm ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy; ông Nguyễn Hồ Hải, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy và bà Trần Kim Yến, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Ban chấp hành Đảng bộ khóa X cũng bầu ông Nguyễn Hồ Hải - Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy giữ chức vụ Ủy viên kiêm chức Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

M.H

TPHCM: Năm 2019, giải ngân dưới 90% sẽ không xét thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ - (VOH) - Sáng 1/10, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân chủ trì hội nghị giao ban chuyên đề trực tuyến tháng 9/2019.