Điều kiện để công đoàn viên được hỗ trợ mái ấm công đoàn

(VOH) - Nhằm chung tay giúp đỡ về nhà ở cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Công đoàn các KCX-KCN TP vừa triển khai chương trình hỗ trợ mái ấm công đoàn năm 2019.

Theo đó, công đoàn cơ sở có trách nhiệm khảo sát  lập danh sách trong đối tượng là đoàn viên, công nhân lao động đang gặp khó khăn về nhà ở hoặc nhà bị hư hỏng nặng, nhà tạm, dột nát, bị thiên tai, hỏa hoạn…hoặc có đất ở hợp pháp nhưng không có điều kiện xây nhà.

Các cấp công đoàn trao tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn

Các cấp công đoàn trao tặng mái ấm cho đoàn viên khó khăn

Điều kiện để được hỗ trợ: 5 năm là đoàn viên công đoàn trở lên; có thời gian làm việc tại doanh nghiệp ít nhất 2 năm; có những đóng góp tích cực cho  doanh nghiệp và tổ chức công đoàn. Mức hỗ trợ mái ấm tối đa 60 triệu đồng/ trường hợp, riêng đoàn viên ở khu vực Nhà Bè, Cần Giờ mức hỗ trợ không quá 70 triệu đồng/trường hợp.

Đoàn viên, người lao động phải có đơn đề nghị hỗ trợ có xác nhận của địa phương và công văn đề nghị của công đoàn cơ sở gửi về công đoàn các KCX-KCN TP để được xem xét hỗ trợ.