Đoàn đại biểu TPHCM đi thăm và chúc Tết tại Quận 7, Nhà Bè

(VOH) - Chiều 26/1, Đoàn đại biểu thành phố do ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM làm trưởng đoàn đi thăm và chúc Tết các cá nhân và hộ dân nhân dịp Tết Tân Sửu năm 2021.

Đoàn đã đến Quận 7 thăm và tặng quà ông Lê Minh Châu, ông Nguyễn Văn Chí - Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Đoàn cũng đến huyện Nhà Bè thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hồ, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở và hộ anh Võ Văn Trung lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Đoàn đại biểu thành phố đi thăm và chúc Tết tại Quận 7, Nhà Bè
Ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố thăm và tặng quà ông Lê Minh Châu, Nguyên Phó Chủ tịch UBND Thành phố.

Tại các điểm đến, đại diện đoàn đại biểu thành phố, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND Thành phố ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ và động viên tinh thần các nguyên lãnh đạo, các mẹ Việt Nam anh hùng và hộ dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch covid 19.

Lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo huyện Nhà Bè nghe mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hồ, 102 tuổi, đọc các dòng chữ chúc Tết Tân Sửu 2021.

Lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo huyện Nhà Bè nghe mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hồ, 102 tuổi, đọc các dòng chữ chúc Tết Tân Sửu 2021.

Đoàn đại biểu thành phố đi thăm và chúc Tết tại Quận 7, Nhà Bè

Phó Chủ tịch UBND Thành phố thăm hỏi và chúc Tết Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở.

Tại nhà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ở, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Võ Văn Hoan chia sẻ: "Theo truyền thống của dân tộc là uống nước nhớ nguồn, theo truyền thống của thành phố là thành phố năng động, sáng tạo, thành phố nghĩa tình, cứ mỗi lần Tết về là lãnh đạo thành phố phân công với nhau đến thăm các gia đình chính sách, trong đó có mẹ.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố  gửi lời chúc mẹ sống trăm tuổi, sống lâu, sống khỏe để nhìn thấy các con, các cháu trưởng thành, nhìn thấy thành phố mình, huyện mình, xã  mình  ngày càng phát triển.”