Đoàn thanh niên Công an TPHCM tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tại huyện Bình Chánh

(VOH) - Sáng 2/8, Đoàn thanh niên Công an thành phố tổ chức Ngày cao điểm Chiến sỹ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Bình Chánh.

Trong dịp này, đã có nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được triển khai nhằm chăm lo cho các em thiếu nhi và người dân khó khăn trên địa bàn.

Khởi công công trình bê tông hoá tuyến hẻm tổ 45-46 ấp 3 xã Hưng Long

Đoàn thanh niên Công an thành phố tổ chức các hoạt động tiêu biểu như: trao tặng 1 sân chơi thiếu nhi cho thiếu nhi trị giá 30 triệu đồng; đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương xã Hưng Long, huyện Bình Chánh và Đoàn Cục quản lý thị trường thành phố trao tặng kinh phí bê tông hoá tuyến hẻm tổ 45-46 ấp 3 xã Hưng Long trị giá 240 triệu đồng; trao tặng 1 căn nhà tình bạn cho đồng chí bộ đội xuất ngũ trị giá 60 triệu đồng.

Ngoài ra, đoàn còn trao tặng 5 suất học bổng trị giá 15 triệu đồng tiếp sức đến trừơng, tặng 250 lít sơn nước hỗ trợ huyện đoàn Bình Chánh thực hiện các công trình sơn sửa nhà thiếu nhi, các bờ tường, các không gian xanh trên địa bàn huyện Bình Chánh, hỗ trợ kinh phí sửa chữa 1 nhà vệ sinh tại trung tâm học tập cộng đồng xã Hưng Long.

Trong ngày, Đoàn Công an thành phố cũng phối hợp với huyện đoàn Bình Chánh tổ chức cấp căn cước công dân cho 40 trường hợp chức sắc tôn giáo, người lớn tuổi không có khả năng đi lại trên địa bàn Thành phố.

Đại uý Đặng Văn Thắng - Phó Bí thư Thường trực, Chỉ huy trưởng Chiến dịch Hành quân xanh Đoàn Thanh niên Công an thành phố cho biết, đây là hoạt động trong chuỗi các hoạt động của Chiến dịch Hành quân xanh năm 2020 của Tuổi trẻ Công an thành phố, đặc biệt vai trò của tổ chức Đoàn của lực lượng Công an thành phố trong chung tay xây dựng nông thôn mới, mỗi công trình phần việc trong ngày hoạt động cao điểm đều mang ý nghĩa nhân văn, góp phần xây dựng hình ảnh tuổi trẻ Công an thành phố bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tin, ảnh: Bá Nam

TPHCM: Tiếp tục đảm bảo cung cấp điện phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 - Tổng công ty Điện lực TPHCM yêu cầu các đơn vị khẩn trương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo về việc triển khai phương án đảm bảo cung cấp điện cho các cơ sở phục vụ phòng, chống dịch.