Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM: “Khát vọng – Xung kích – Tri thức – Bản lĩnh”

(VOH) - “Khát vọng – Xung kích – Tri thức – Bản lĩnh” là khẩu hiệu hành động của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM TPHCM nhiệm kỳ 2017 – 2022, được xác định tại Đại hội lần thứ X khai mạc vào sáng 12/11.

Đến dự có ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy; anh Lê Quốc Phong, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam.

Tiếp nối và kế thừa một cách xứng đáng những công việc, thành quả của các thế hệ đi trước, trong suốt 5 năm của nhiệm kỳ IX, Đoàn Thanh niên thành phố đã khẳng định bước phát triển mới, với hơn 29 ngàn công trình, 133 ngàn phần việc thanh niên gắn với nhiệm vụ chính trị; hỗ trợ vay vốn cho gần 33 ngàn thanh niên khởi nghiệp làm kinh tế; có trên 82 ngàn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác, gần 113 ngàn điển hình thanh thiếu nhi các cấp trên các lĩnh vực được tuyên dương…

Trong nhiệm kỳ mới, Đoàn Thanh niên thành phố sẽ thực hiện 10 chỉ tiêu, nổi bật như: cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ ít nhất 2.000 thanh niên hoàn lương, thanh niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thanh niên có nguy cơ vi phạm pháp luật, thiếu nhi chưa ngoan trở nên tiến bộ; hỗ trợ ít nhất 10 ngàn ý tưởng, sáng kiến, đề tài của đoàn viên, thanh niên được áp dụng vào thực tiễn, ít nhất 50 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo thành công; tư vấn, hướng nghiệp cho 1,5 triệu thanh thiếu niên; giới thiệu việc làm cho 600 ngàn thanh niên… Đồng thời, Ban Chấp hành Thành Đoàn khóa IX cũng trình Đại hội Đoàn Thành phố lần thứ X, 3 đề án, 5 chương trình trọng điểm giai đoạn 2017 – 2022.

Nguồn: SGGP

Tại Đại hội, anh Lê Quốc Phong – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đề nghị: Đoàn Thanh niên TP cần tập trung trí tuệ, kinh nghiệm thực tiễn để nghiên cứu, triển khai, đóng góp cho công tác đoàn cả nước những mô hình mới, cách làm hay, mang tính đột phá để giải quyết những vấn đề về tập hợp thanh niên, phát triển đoàn viên mới trong tình hình hiện nay

Ngoài ra, theo ý kiến của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, có một số nội dung cần lưu ý trong nhiệm kỳ mới như Thành đoàn cần tiếp tục thực hiện nội dung xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh và trong đó có khảo sát định kỳ, đánh giá sự hài lòng của thanh niên với tổ chức Đoàn Thanh niên, trên cơ sở đó tăng khả năng thu hút thanh niên, tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên thanh niên ưu tú cho Đảng và nâng cao chất lượng của đội ngũ này. Bên cạnh đó cần quan tâm đến đề án xây dựng đô thị thông minh, đây là cơ hội để thanh niên thành phố khẳng định vị trí của mình.

Trong khuôn khổ Đại hội, nhiều ý kiến tâm huyết nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành đã được nêu ra như ý kiến chú ý đến nguồn lực hỗ trợ các đề án khởi nghiệp của chị Trương Lý Hoàng Phi – Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp (thuộc Thành đoàn).

Dịp này, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh TPHCM vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất của Chủ tịch nước; đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đã trao tặng bảng đồng cho tuổi trẻ thành phố với nội dung: “Tuổi trẻ TPHCM xung kích, bản lĩnh, tri thức, khát vọng vì thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình”.

Chiều cùng ngày, các đại biểu tiến hành thảo luận, biểu quyết đề án Ban Chấp hành Thành đoàn khóa 10 và thực hiện công tác bầu cử Ban Chấp hành Thành đoàn khóa 10, nhiệm kỳ 2017 – 2022.