Đoàn viên thanh niên Thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông

(VOH) - Sáng nay 23/9, Thành Đoàn tổ chức Lễ phát động đợt hoạt động cao điểm Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Đợt hoạt động này diễn ra từ ngày 23/9 đến 23/10/2020 trên địa bàn thành phố nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh thiếu nhi trong tham gia tuyên truyền, vận động người dân gương mẫu chấp hành Luật giao thông đường bộ, xây dựng văn hóa giao thông.

Đoàn viên thanh niên Thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông
Lực lượng cảnh sát giao thông và tuổi trẻ thành phố ra quân để kéo giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố.

Theo Phó Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải, trong thời gian qua, Thành Đoàn đã tổ chức nhiều đợt cao điểm tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, chỉ đạo các cấp bộ Đoàn, Hội trong Thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa khi tham gia giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố; phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, Lực lượng Thanh niên Xung phong Thành phố trong tham gia điều tiết giao thông tại các giao lộ, điểm có nguy cơ ùn tắc; xây dựng và phát triển các đội hình “phản ứng nhanh”, đội vá xe lưu động, đội hình xe hút đinh, đội hình hỗ trợ nhân dân gặp sự cố khi tham gia giao thông về đêm, đặc biệt tại các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ; tổ chức tập huấn lái xe an toàn, xử lý tình huống giao thông cho đoàn viên, thanh niên, tài xế xe công nghệ; triển khai đồng bộ các mô hình “Cổng trường an toàn”, “Bến khách ngang sông - Bến đò ngang an toàn, tiện nghi”, “Trạm dừng, nhà chờ xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh”, “Tuyến xe buýt kiểu mẫu an toàn, văn minh”…; lắp đặt gương cầu, gờ giảm tốc, … Qua đó, đã kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng giải quyết, khắc phục nhiều điểm ùn tắc, hỗ trợ hàng ngàn lượt người dân khi gặp sự cố giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông trong đoàn viên, thanh thiếu nhi Thành phố.

Tại lễ phát động, Phó Bí thư Thành Đoàn Ngô Minh Hải cho biết: "Đoàn viên thanh niên thành phố cùng với các đoàn phản ứng nhanh của các quận - huyện trong 1 tháng sẽ tham gia để có thể kéo giảm và giảm ùn tắc giao thông tại 59 giao lộ, 49 tuyến đường và 45 cổng trường, cổng bệnh viện có xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đây là quyết tâm của đoàn viên thanh niên thành phố. Bên cạnh những hoạt động trực tiếp còn triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục và thực hiện các hoạt động để xây dựng văn hóa giao thông".

Đoàn viên thanh niên Thành phố chung tay xây dựng văn hóa giao thông
Lực lượng đoàn viên thanh niên tuyên truyền giáo dục về an toàn giao thông.

Đợt cao điểm “Vì an toàn giao thông” năm nay sẽ diễn ra chuỗi hoạt động “Tham gia giao thông - chuẩn ngay bạn nhé” với nhiều hoạt động “Đội nón chuẩn”, “Xe máy chuẩn”, “Tay lái chuẩn”, “Ứng xử giao thông chuẩn”… Cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm: “Một ngày làm cảnh sát giao thông”, “Một ngày làm trật tự viên giao thông”, ngày hội “Thanh niên với văn hóa giao thông”…

Ngoài ra, Thành đoàn sẽ phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố, Hội Đồng đội Thành phố thực hiện mô hình “Tuyến đường văn hóa giao thông”, “Tuyến đường giao thông tự quản”, “Cổng trường an toàn” cùng nhiều hoạt động khác.

Thượng uý Trần Nguyên Bảo – Bí thư Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt – Công an Thành phố cho hay: "Trong thời điểm chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp, Đoàn Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ, đường sắt cũng đã chủ động thực hiện các công trình thanh niên như là tuyến đường kiểu mẫu, tuyến hẻm kiểu mẫu để nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của người dân, đồng thời xây dựng tuyên truyền những hình ảnh đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn thành phố.

Đặc biệt trong thời điểm khai giảng tựu trường, Đoàn Phòng cũng đã phối hợp với các quận, huyện Đoàn, các đoàn phường tổ chức tuyên truyền giao thông tại các trường học trên địa bàn thành phố".

Ngay sau lễ phát động, các đội hình tham gia điều tiết giao thông gồm Cảnh sát giao thông, Lực lượng Thanh niên Xung phong và đoàn viên thanh niên Thành phố sẽ di chuyển đến các điểm thường xuyên ùn tắc giao thông trên địa bàn Thành phố để thực hiện nhiệm vụ.

Xem thêm: