Đưa vào thử nghiệm chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh bằng bơm thông minh

(VOH) - Chiều 12/7, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cùng ông Lê Văn Khoa - Phó Chủ tịch UBND TPHCM và các sở, ban ngành đã đi kiểm tra thực địa tiến độ thực hiện công trình thử nghiệm chống ngập bằng bơm thông minh tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh quận Bình Thạnh.

Theo báo cáo của ông Nguyễn Tăng Cường, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, đến ngày 10/8/2017 sẽ hoàn thành cải tạo khoảng 100m giai đoạn 1 và giai đoạn 2 sẽ hoàn thành khoảng 120 m cống hộp bằng thép mạ kẽm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Tính năng ưu việt của hệ thống máy bơm thông minh là bảo đảm về tiếng ồn theo tiêu chuẩn quốc tế ở cự ly cách 30m và rác thải sẽ được tự động tách ra từ hệ thống máy bơm thông minh, tự động đưa rác vào thùng chứa có nắp đậy.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân (áo trắng) nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thi công.

Ông Nguyễn Tăng Cường khẳng định với lãnh đạo thành phố, vào ngày 10/8 hệ thống thông minh sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành chống ngập cho khu vực đường Nguyễn Hữu Cảnh.

Qua buổi khảo sát, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân kỳ vọng sẽ đưa công trình vào sử dụng đúng tiến độ và bảo đảm hiệu quả chống ngập cho tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh bằng hệ thống bơm thông minh và nếu thử nghiệm hiệu quả sẽ triển khai áp dụng cho các tuyến đường khác của thành phố.

"Chú ý việc vận hành giảm ảnh hưởng đến giao thông khu vực, nếu phải lắp ráp thì chỗ nào ồn thì làm ban ngày, tối thì tránh", Bí thư Thành ủy lưu ý.

Hệ thống máy bơm thông minh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho biết, đoàn sẽ đi kiểm tra việc triển khai vận hành hệ thống bơm chống ngập tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh khi trời mưa.