Gần 13 tỷ 500 triệu đồng cho tuyên truyền, huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng ngừa thảm họa

(VOH) - Sáng nay 11/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố tổ chức Hội nghị truyền thông kỷ niệm Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2020.

Với chủ đề “Sơ cấp cứu cho những người dễ bị tổ thương” cùng với các thông điệp “Sơ cấp cứu là một hành động nhân đạo”, “Sơ cấp cứu, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi, đặc biệt những người dễ bị tổn thương đều có thể học sơ cấp cứu và tham gia cứu người”…tại Hội nghị đã diễn ra chương trình Thao diễn sơ cấp cứu của giáo viên mầm non quận Bình Tân; Giao lưu điển hình cá nhân, tập thể tích cực trong công tác sơ cấp cứu.

Ban tổ chức đã trao tặng túi sơ cấp cứu đến 24 đội sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa các quận, huyện. Hội chữ thập đỏ thành phố cũng đã tiếp nhận bảng tài trợ của công ty xổ số kiến thiết thành phố tặng một xe phục vụ huấn luyện sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa.

Thao diễn sơ cấp cứu tại chương trình.

Được biết, Hội chữ thập đỏ thành phố có lực lượng “Hướng dẫn viên và Tập huấn viên sơ cấp cứu” gồm 280 người. Lực lượng sơ cấp cứu “Cơ động” tại mỗi quận, huyện có “Đội sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa” với 30 tình nguyện viên chữ thập đỏ.

Tại mỗi phường, xã, thị trấn có “Tổ sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa”. Mỗi Tổ có 15 tình nguyện viên chữ thập đỏ. Tại khu dân cư có tình nguyện viên sơ cấp cứu. Sơ cấp cứu nhằm mục đích: Bảo toàn tính mạng cho nạn nhân hoặc bệnh nhân; Hạn chế biến chứng, di chứng của tổn thương hoặc tình trạng nặng thêm của bệnh nhân; Trợ giúp nạn nhân phục hồi sức khỏe.

 Ban tổ chức trao tặng túi sơ cấp cứu cho các đơn vị.

Năm 2019, Hội đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu hơn 2.300 lớp huấn luyện kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 121.000 người. 6 tháng năm 2020 thực hiện được 335 lớp huấn luyện kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu cho hơn 38.600 người; Sơ cứu được hơn 1.800 trường hợp tai nạn, chuyển đến cơ sở Y tế 167 trường hợp; Qua 6 tháng đầu năm 2020 đã sơ cứu được hơn 1.100 trường hợp tai nạn, chuyển đến cơ sở Y tế gân 100 trường hợp.

Giao lưu với các gương điển hình tại chương trình

Tổng giá trị hoạt động tuyên truyền, huấn luyện Sơ cấp cứu và Phòng ngừa thảm họa tại các cấp Hội năm 2019 là gần 13 tỷ 500 triệu đồng, 6 tháng đầu năm 2020 là trên 1 tỷ đồng.

Ban tổ chức trao tặng giấy khen cho các cá nhân, tập thể tích cực trong công tác sơ cấp cứu.

Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh có đội ngũ “Hướng dẫn viên sơ cấp cứu”; “Tập huấn viên sơ cấp cứu” nhiều năm kinh nghiệm hoạt động huấn luyện kiến thức, Kỹ năng sơ cấp cứu ban đầu cho nhân dân, tổ chức trong nước, nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh.

Hội chữ thập đỏ thành phố tiếp nhận bảng tài trợ của công ty xổ số kiến thiết TPHCM tặng 1 xe phục vụ huấn luyện sơ cấp cứu và ứng phó thảm họa.

Cá nhân, đơn vị có nhu cầu trang bị kiến thức, kỹ năng sơ cấp cứu để tự sơ cứu cho bản thân và sơ cứu giúp cho mọi người, hãy liên hệ:

1.       Trung tâm huấn luyện sơ cấp cứu và Phòng chống thảm họa Thành phố trực thuộc Hội Chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh được thành lập theo quyết định số 648/QĐ-UBND ngày 14/2/2007 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Trụ sở tại số 201 đường Nguyễn Thị Minh Khai, P Nguyễn Cư Trinh Quận 1. Điện thoại: 38 325 729; Email: tthlscctphcm@gmail.com.

2.       Hội Chữ thập đỏ quận, huyện.

Tin, ảnh: Ngọc Thanh