Gắn chăm lo lợi ích với thi đua lao động giỏi lao động sáng tạo

(VOH) - Ngày 6/1, Liên đoàn lao động TP tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động năm 2017.

Đến dự có ông Bùi Văn Cường,Ủy viên Trung ương Đảng-Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, bà Võ Thị Dung, Phó bí thư thành ủy. 

Theo báo cáo của tổ chức công đoàn TP, năm 2017, gắn với chủ đề năm vì lợi ích đoàn viên công đoàn, tất cả các hoạt động đều tập trung vào công tác chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên, công nhân lao động và thúc đẩy tinh thần thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển của đơn vị và TP. Qua các phong trào “Bàn tay vàng”, “Tháng lao động giỏi”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” …công nhân lao động TP đã thực hiện 2.135 công trình nghiên cứu khoa học, đưa vào ứng dụng đạt hiệu quả, tiết kiệm và làm lợi 227,9 tỷ đồng; có 7.423 sáng kiến cải tiến kỹ thuật được đề xuất thực hiện, tiết kiệm chi phí và làm lợi trên 317,3 tỷ đồng. Riêng đối với công tác  chăm lo, hơn 500.000 công nhân lao động đã được trao tặng vé xe, quà  trong  dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu  với tổng kinh  phí hơn 329 tỷ đồng. Các cấp công đoàn tiến hành ký kết liên tịch với nhiều đơn vị sản xuất, cung cấp hàng tiêu dùng để mang được gạo sạch, hàng hóa chất lượng cao, bình ổn giá và giảm giá phục vụ đông đảo đoàn viên, chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn với số tiền lên đến gần 185 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm hay như góc sinh hoạt công nhân, đại diện khởi kiện đòi nợ kinh phí công đoàn, nợ BHXH, trả lương qua chuyển tiền điện tử….cũng được các cấp công đoàn thực hiện có hiệu quả.

Tại buổi tổng kết, Phó bí thư thành ủy Võ Thị Dung cho biết, năm 2018 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; những yếu tố này đặt ra đòi hỏi to lớn đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thành phố, đó là phải chủ động, tích cực đổi mới toàn diện, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động công đoàn; thay đổi mô hình, nội dung, cách thức tổ chức phong trào thi đua yêu nước, đảm bảo các phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động vừa phải xuất phát từ nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội của Thành phố, giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng an ninh, vừa phải gắn với các yêu cầu và đặt trọng tâm vào việc thực hiện có hiệu quả chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức và người lao động. Tập trung nâng cao bản lĩnh chính trị, tay nghề, tác phong công nghiệp cho công nhân lao động; nâng cao kỹ năng đối thoại tại doanh nghiệp, công tác chăm lo, bảo vệ người lao động của cán bộ Công đoàn. 

Liên đoàn Lao động TP và các đơn vị được khen thưởng trong thực hiện nhiệm vụ 2017

Dịp này, Liên đoàn lao động TP vinh dự được Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam trao tặng danh hiệu đơn vị xuất sắc trong phong trào công nhân viên chức lao động năm 2017.