Gắn biển "Hoàn thành thi công tầng B1, ga Nhà hát Thành phố" tuyến số 1 Bến Thành-Suối Tiên

(VOH) - Sáng 10/7, Liên đoàn lao động TPHCM tổ chức gắn biển công trình "Hoàn thành thi công tầng B1, ga Nhà hát Thành phố".

Công trình hoàn thành trong thời gian 190 ngày và 4.560 giờ an toàn lao động, vượt mức thời gian hoàn thành theo kế hoạch ban đầu của nhà thầu là 96 ngày.

Dự án xây dựng đường sắt đô thị thành phố, tuyến số 1 Bến Thành  - Suối Tiên dài 19,7 km với 14 nhà ga.Tầng B1, ga Nhà hát Thành phố cùng với ga Ba Son là một trong hai ga ngầm của gói thầu thuộc tuyến metro số 1, được thiết kế ngầm dài 190m, rộng 26, gồm 4 tầng.

Ông Lương Tuấn Anh, Chủ tịch Công đoàn viên chức Thành phố cho biết: công đoàn viên chức thành phố cũng  tham gia thực hiện, trong đó thường xuyên tuyên truyền về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại khu vực thi công của tầng hầm, phải khen thưởng kịp thời cho công nhân trên công trường trực tiếp sản xuất, chăm lo tết...

thi công tầng B1, ga Nhà hát Thành phố

Đây là công trình thi đua của Công đoàn viên chức thành phố hưởng ứng đợt thi đua 200 ngày Chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ông Kiều Ngọc Vũ, Phó chủ tịch Liên đoàn lao động Thành phố nhận định: "Liên đoàn Thành phố đã triển khai đến các cấp công đoàn nhiều công trình, sản phẩm thi đua để chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Công trình thi công tầng B1 ga Nhà hát Thành phố, tuyến Bến Thành – Suối Tiên là một công trình tiêu biểu do Công đoàn viên chức Thành phố đăng ký thực hiện, đến nay đã hoàn thành vượt tiến độ cũng như các yêu cầu đề ra, Ban thường vụ Liên đoàn lao động Thành phố trân trọng những đóng góp của người lao động, chuyên gia để hoàn thành tốt công trình, góp phần tạo phong trào thi đua sôi nổi trên địa bàn Thành phố".

Dịp này, Công đoàn viên chức thành phố đã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công trình.

Ban Kinh tế trung ương ủng hộ xem xét tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM: Ngày 10/7, Ban Kinh tế trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy TPHCM về đề án "Tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TPHCM giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030".

 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư: Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư và phòng ngừa việc phát sinh các vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế.