Giữ gìn vun đắp quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia

(VOH) - Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh đến thăm, tham quan tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại TPHCM.

Trưa ngày 13/3, ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy có buổi tiếp đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia do ông Khuong Sreng, Đô trưởng Thủ đô Phnôm Pênh làm trưởng đoàn đến chào xã giao nhân chuyến thăm và làm việc tại TPHCM.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp đoàn Thủ đô Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Khuong Sreng, Đô trưởng Thủ đô Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao chuyến thăm của đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Phnôm Pênh đến thăm, tham quan tìm hiểu và tìm kiếm cơ hội hợp tác tại TPHCM.

Năm 2017 kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước, hai bên có hơn 100 đoàn trao đổi cấp cao, trong đó đoàn TP đã có chuyến thăm đến Campuchia để tìm hiểu cơ hội thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên và hiện TPHCM đang triển khai việc ký kết hợp tác như tặng học bổng hàng năm cho Phnôm Pênh, hỗ trợ phát triển bệnh viện Chợ Rẫy- Phnôm Pênh.

Ông Nguyễn Thiện Nhân mong rằng qua chuyến thăm lần này, đoàn có thêm nhiều kinh nghiệm về xử lý rác, hạ tầng giao thông.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu Thủ đô Phnôm Pênh - Vương quốc Campuchia

Ông Khuong Sreng khẳng định: quan hệ truyền thống hữu nghị đoàn kết hai nước tiếp tục được vun đắp và phát triển tốt đẹp, mục đích chuyến thăm của đoàn nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác, học tập kinh nghiệm từ TPHCM. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn về sự ủng hộ và giúp đỡ của nhân dân Việt Nam trong thời kỳ đấu tranh và phát triển đất nước, mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước đang tiếp tục được giới trẻ Campuchia giữ gìn và phát huy.